Nói không với bạo lực học đường

18/12/2025 - 05:31

 - Thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh triển khai nhiều giải pháp phòng, chống bạo lực học đường nhằm xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn.

Đoàn trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh. Ảnh: BÍCH TUYỀN

Lan tỏa môi trường học đường tích cực

Trường Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá đẩy mạnh tổ chức các hoạt động phong trào nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh. Thầy Đào Viết An - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt cho biết, Ban giám hiệu chỉ đạo Đoàn trường và các tổ bộ môn xây dựng chuyên đề dưới cờ hằng tuần, gắn với nội dung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Trường duy trì các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan về nguồn tại các địa chỉ đỏ, thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng… nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, tạo môi trường tích cực để học sinh tránh xa hành vi tiêu cực. Các hoạt động được trường tăng cường truyền thông qua mạng xã hội, trang thông tin điện tử của trường giúp học sinh tiếp cận nguồn thông tin tích cực.

Là Bí thư Đoàn trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt, thầy Lý Hoàng Luân chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm văn hóa, lịch sử với nhiều hình thức hấp dẫn, phù hợp thị hiếu giới trẻ. Thầy Luân thường xuyên nghiên cứu các mô hình hay, trào lưu tích cực để đổi mới cách tổ chức hoạt động Đoàn, giúp học sinh năng động, đoàn kết và trưởng thành hơn. “Thời gian tới, Đoàn trường dự kiến mời chuyên gia văn hóa, nghệ nhân dân gian trong và ngoài tỉnh đến trường giao lưu. Đồng thời, đẩy mạnh mô hình “Giờ ra chơi bạn làm gì?” nhằm khai thác hiệu quả thời gian ra chơi, giúp học sinh gắn kết và hạn chế sử dụng điện thoại”.

Nhiều năm qua, tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên, phường Vĩnh Thông có nhiều giải pháp được triển khai để ngăn ngừa bạo lực học đường. Trường thường xuyên kể chuyện giáo dục đạo đức học sinh trong giờ sinh hoạt dưới cờ; đăng tải những câu chuyện đẹp về tình bạn, tình cảm thầy trò trên fanpage của trường để lan tỏa những giá trị tích cực.

Cô Võ Hồng Phương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Sĩ Liên chia sẻ, khi học sinh vào lớp 10, trường chủ động kết nối với giáo viên tổng phụ trách các trường THCS để nắm thông tin học sinh, từ đó có biện pháp theo dõi, hỗ trợ phù hợp. Đối với những học sinh cá biệt, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát sao, kịp thời gặp gỡ, trò chuyện, khuyến khích các em chia sẻ, tâm sự từ đó hướng các em đến những suy nghĩ tích cực hơn. Trường thường xuyên tổ chức chuyên đề giáo dục văn hóa ứng xử trên không gian mạng để uốn nắn học sinh, hạn chế những mâu thuẫn có thể xảy ra.

Nỗ lực ngăn chặn bạo lực học đường

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Phó trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua các cơ sở giáo dục trong tỉnh chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm phòng, chống bạo lực học đường. Nhiều trường xây dựng kế hoạch phòng ngừa gắn với nhiệm vụ năm học; triển khai các mô hình như trường học an toàn, lớp học hạnh phúc, nói không với bạo lực. Các hoạt động bước đầu mang lại hiệu quả góp phần định hướng cho học sinh kỹ năng ứng xử văn minh, hạn chế xung đột trong học sinh. Tuy nhiên, sự tác động mạnh mẽ của môi trường số, mạng xã hội cùng những biến đổi tâm sinh lý lứa tuổi khiến mâu thuẫn trong học sinh có xu hướng gia tăng, xuất hiện dưới nhiều hình thức như xúc phạm, cô lập, bắt nạt trên không gian mạng...

Vừa qua, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục cam kết về việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường, năm học 2025 - 2026 để nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng, chống bạo lực học đường; quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc; chủ động phát hiện, can thiệp, ngăn chặn sớm các nguy cơ xung đột có thể xảy ra. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường quán triệt nghiêm túc văn bản chỉ đạo; xây dựng quy chế nội bộ về quy tắc ứng xử và quản lý học sinh; đề cao vai trò giáo viên chủ nhiệm, cán bộ tư vấn tâm lý, Đoàn, Đội trong việc nắm bắt, xử lý các tình huống mâu thuẫn. Các trường học tăng cường kiểm tra nội bộ, giám sát giờ học, phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý học sinh ngoài giờ…

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Văn Hóa cho biết, thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục phối hợp địa phương để tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường. Đồng thời, đề nghị đội ngũ quản lý, giáo viên phát huy trách nhiệm, thực hiện nghiêm các cam kết, tiếp tục xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực học đường, xây dựng môi trường học đường an toàn và hạnh phúc.

BÍCH TUYỀN