Nón lá dát vàng, áo dài di sản được trình diễn ở Lễ hội Áo dài

17/10/2020 - 20:28

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam gây ấy tượng tại Lễ hội Áo dài 2020 với những thiết kế áo dài di sản kết hợp với nón lá dát vàng.

Nón lá dát vàng, áo dài di sản được trình diễn ở Lễ hội Áo dài

Trong khuôn khổ Lễ hội áo dài 2020 diễn ra tại TP.HCM, BST Áo dài di sản Việt của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi. 

Nón lá dát vàng, áo dài di sản được trình diễn ở Lễ hội Áo dài

BST Áo dài di sản Việt với 26 thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ các địa danh nổi tiếng, các di sản UNESCO vinh danh.

Nón lá dát vàng, áo dài di sản được trình diễn ở Lễ hội Áo dài

Đặc biệt, chiếc nón lá được NTK dát vàng vô cùng lộng lẫy. 

Nón lá dát vàng, áo dài di sản được trình diễn ở Lễ hội Áo dài

 Những chiếc nón lá dát vàng được thực hiện hết sức công phu và tỉ mỉ bởi bàn tay khéo léo, lành nghề của những nghệ nhân làng nghề dát vàng truyền thống Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội). 

Nón lá dát vàng, áo dài di sản được trình diễn ở Lễ hội Áo dài

Nhiều người từng cho rằng quá phí phạm khi dát vàng lên nón lá nhưng NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cho biết đây là mong muốn cá nhân của anh, muốn nâng tầm và quảng bá rộng rãi cho văn hóa Việt Nam.

Nón lá dát vàng, áo dài di sản được trình diễn ở Lễ hội Áo dài

Những chiếc áo dài mang hình ảnh các di sản của người Việt kết hợp với chiếc nón lá truyền thống, đặc trưng của nền văn hóa lúa nước ngàn đời thực sự tạo được ấn tượng với giới mộ điệu.

Nón lá dát vàng, áo dài di sản được trình diễn ở Lễ hội Áo dài

Sự kết hợp giữa nón lá và áo dài lần này cũng là cách để anh tôn vinh những di sản của người Việt, hướng tới chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Nón lá dát vàng, áo dài di sản được trình diễn ở Lễ hội Áo dài

Thông qua áo dài và nón lá, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam mong muốn quảng bá rộng rãi hình ảnh áo dài, nón lá cũng như làng nghề truyền thống tới không chỉ trong nước mà còn cả với bạn bè quốc tế.

Theo NGÂN AN (Vietnamnet)