Chuyển đổi sản xuất
Nhiều năm qua, người dân ấp Bình Hòa, xã Châu Phú không còn xa lạ với cái tên Đinh Xuân Huy. Anh Huy nhiều năm liền được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Những kết quả anh có được đều xuất phát từ quyết tâm chuyển đổi sản xuất trên chính mảnh ruộng của mình.
(2).jpg)
Nông dân ấp Mỹ Quí nâng cao thu nhập nhờ nuôi cá lóc giống. Ảnh: THANH TIẾN
Trước đây, anh Huy chỉ trồng lúa trên diện tích 1ha đất của gia đình, thu nhập 3 vụ lúa/năm từ 30 - 50 triệu đồng, chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, anh chuyển đổi sang mô hình trồng cây ăn trái kết hợp trồng lúa, tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. “Đến nay, từ trồng lúa và cây ăn trái, tôi lãi từ 70 - 80 triệu đồng/năm. Kinh tế gia đình tôi ổn định hơn”, anh Huy chia sẻ.
Với những kết quả đạt được, anh Huy cho rằng sự cầu tiến, quyết tâm của bản thân, sự động viên, gợi mở của Hội Nông dân xã và chính quyền địa phương giúp anh mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, bớt lệ thuộc vào cây lúa. Khi cuộc sống nâng lên, anh Huy tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội tại địa phương. Anh vận động người dân ấp Bình Hòa đóng góp hơn 300 triệu đồng làm đường, xây cầu, rải đá chống lầy các tuyến đường nội đồng...
Theo anh Huy, nông dân cần chuyển đổi sản xuất để theo kịp sự phát triển của xã hội. Thị trường lúa gạo thường biến động, thời tiết diễn biến bất thường nên nông dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. “Khi lúa đến kỳ thu hoạch, chúng tôi lo được mùa, mất giá và ngược lại. Vì thế, tôi quyết định chuyển sang canh tác vườn cây ăn trái song song với trồng lúa để có thu nhập tốt hơn. Về lâu dài, tôi vận động nông dân chuyển đổi sản xuất, tham gia kinh tế tập thể, liên kết với doanh nghiệp để có đầu ra ổn định hơn nhằm nâng cao đời sống”, anh Huy nói.
Liên kết chăn nuôi
Phát triển từ nhiều năm nay, nghề nuôi cá lóc giống tại ấp Mỹ Quí, xã Vĩnh Thạnh Trung được nhiều nông dân tiếp cận. Tuy nhiên, do nông dân chủ yếu nuôi tự phát, kỹ thuật hạn chế nên năng suất không cao. Thị trường thu mua không ổn định khiến người nuôi lo lắng. Nắm bắt tâm tư nông dân, Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh Trung, Ban lãnh đạo ấp Mỹ Quí tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia thành lập Hợp tác xã Nuôi cá lóc giống ấp Mỹ Quí.
Theo ông Nguyễn Trung An - Trưởng ấp Mỹ Quí, hợp tác xã có 12 thành viên với tổng diện tích canh tác 7,5ha. Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh Trung cùng ngành chuyên môn tổ chức tập huấn nâng cao kỹ thuật nuôi cá cho các thành viên, nhờ đó hoạt động hợp tác xã đi vào nền nếp, giúp các thành viên tự tin khi tham gia làm ăn tập thể. Anh Nguyễn Văn Đăng - thành viên Hợp tác xã Nuôi cá lóc giống ấp Mỹ Quí nói: “Chúng tôi gắn kết với một số tổ hợp tác nuôi cá lóc thương phẩm ở TP. Cần Thơ, Vĩnh Long để cung cấp con giống chất lượng cho họ. Mỗi cữ cất cá lợi nhuận tầm 10 - 15 triệu đồng, cuộc sống gia đình được cải thiện”.
Hiện, một số nông dân ấp Mỹ Quí có kế hoạch mở rộng diện tích nuôi cá lóc giống, tham gia hợp tác xã để yên tâm hơn về đầu ra và nâng cao lợi nhuận. Nhiều nông dân mong hội nông dân, ngành nông nghiệp hỗ trợ người nuôi cá lóc giống tại ấp Mỹ Quí kết nối với các tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi cá lóc thương phẩm trong, ngoài tỉnh để có đầu ra ổn định.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thạnh Trung Nguyễn Quốc Thống cho biết: “Chúng tôi thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các thành viên Hợp tác xã Nuôi cá lóc giống ấp Mỹ Quí phát triển sản xuất, mở rộng đầu ra để nâng cao đời sống. Khi cuộc sống của nông dân khá hơn, bà con đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương”.
THANH TIẾN