.jpg)
Tổ công tác Đồn Biên phòng Phú Hội tuần tra, bảo vệ biên giới trong điều kiện nước lũ dâng cao.
Cũng như các đơn vị biên phòng tuyến biên giới đường bộ của tỉnh An Giang, hàng năm, đến mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Hội huy động tối đa phương tiện, khí tài, bố trí lực lượng phù hợp để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý đoạn biên giới do đơn vị phụ trách.
“Đơn vị chúng tôi đã quen với việc tuần tra, bảo vệ địa bàn trong điều kiện sông nước. Năm nào cũng có lũ nên chỉ huy đơn vị đã chủ động mua sắm, nâng cấp phương tiện, trang bị khí tài đảm bảo công tác trong mọi điều kiện thời tiết”, Thượng úy Phạm Gia Bảo, Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Phú Hội chia sẻ.
“Ở biên giới này, chiến sĩ chúng tôi rất thích tuần tra trong những ngày lũ lớn. Được đi trong mênh mông đồng nước, được nhìn mốc chủ quyền toàn cảnh, từ xa. Được gần gũi trò chuyện cùng bà con nông dân đi đánh cá ngoài đồng, trên các chiếc xuồng nhỏ thật vui…”, hạ sĩ Nguyễn Chí Vĩ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội bày tỏ.
Bà con hai bên biên giới lâu nay rất hòa thuận, không có tranh chấp. Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Hội còn lưu ý bà con trong lúc thả lưới, giăng câu, nếu phát hiện có người lạ vào khu vực biên giới, những dấu hiệu bất thường của vùng biên… thì báo ngay với cán bộ biên phòng để kịp thời xử lý.
.jpg)
Tổ công tác Đồn Biên phòng Phú Hội thực hiện nghi thức kiểm tra mốc chủ quyền.
Chị Võ Thị Khánh, người dân ấp Phú Trung, xã Nhơn Hội cho biết: “Mùa lũ lớn, không bị tàn cây che khuất, bà con đi đồng nhìn cột mốc dễ hơn mùa khô. Ở đây, nhờ cán bộ biên phòng tuyên truyền, nông dân chúng tôi biết nhiều về các quy định trong khu vực biên giới. Mấy chú cứ yên tâm, nông dân trong lúc đi giăng câu, thả lưới, nếu thấy người lạ, hay các dấu hiệu làm ảnh hưởng đến đường biên, cột mốc là tụi tôi chạy lại báo với chốt, trạm biên phòng liền…”.
Không kể ngày hay đêm, các anh đều phải dùng xuồng máy, vượt hàng chục cây số trong điều kiện mưa, nắng thất thường, dọc theo đường biên, cột mốc để kiểm tra hiện trạng, kịp thời phát hiện những bất thường của đoạn biên giới. Lực lượng nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tuyên truyền vận động nhân dân tuân thủ các quy định về làm ăn, qua lại biên giới trong tình hình lũ lớn. Mọi hoạt động đều diễn ra như thường lệ, chỉ khác là các anh quan sát đoạn biên giới giữa mênh mông đồng nước.
Trung tá Nguyễn Minh Đức, Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Phú Hội nói: “Dù có khó khăn, vất vả, nhưng với quyết tâm quản lý, bảo vệ biên giới trong mọi tình huống, đơn vị đã khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ”.
Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp cùng các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, lấy người dân làm chủ thể, tai mắt trong tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống tội phạm. Chính từ đó, trong những năm qua, đoạn biên giới do đơn vị quản lý luôn ổn định, tội phạm giảm, đời sống người dân được nâng lên.
.jpg)
Cán bộ biên phòng tuyên truyền để người dân vùng biên nêu cao ý thức chấp hành pháp luật.
Ngoài tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, đơn vị còn chủ động phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương đến từng sóc, ấp để phát tờ rơi, tuyên truyền toàn dân tham gia tố giác tội phạm; phát động các phong trào tự quản đường biên, cột mốc, phòng, chống tội phạm.
Phát huy tối đa vai trò người cao tuổi, người có uy tín trong vùng đồng bào, chức sắc tôn giáo cùng góp tiếng nói kêu gọi con em trong địa bàn không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, không thực hiện các hành vi vi phạm đến hiện trạng đường biên, mốc quốc giới, nhất là trong mùa mưa, lũ…
Từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã quản lý an toàn địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm đến an ninh, chính trị địa bàn từ sớm, từ xa, không xảy ra điểm nóng. Qua đó, bắt giữ rất nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, vượt biên giới trái phép...
Qua đó, đơn vị có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; các đoàn thể địa phương đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Phú Hội trong tham gia bảo vệ vùng biên giới trong tình hình mới…
TIẾN VINH