Thời gian qua, Bảo tàng tỉnh phối hợp với các đơn vị và trường học trên địa bàn để sân khấu hóa một số nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ xưa. Chuyên đề “Một số nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ” được thực hiện tại nhiều đơn vị, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Cụ thể, cơ sở 1 Bảo tàng tỉnh đón 40 sinh viên Trường Đại học Kiên Giang; Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (THPT) Võ Văn Kiệt 1.740 học sinh; Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 1.190 học sinh; Trường THPT Giồng Riềng 1.465 học sinh; Trường THPT Châu Thành có 1.900 học sinh. Cơ sở 2 đón 400 học sinh, sinh viên từ Trường Đại học An Giang, Cao đẳng Nghề An Giang, Trường THPT Long Xuyên, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và Trường THPT Sóc Sơn… tham gia hoạt động sân khấu hóa.
.jpeg)
Sân khấu hóa một số nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ được Bảo tàng tỉnh thực hiện. Ảnh: Bảo tàng tỉnh cung cấp
Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ - Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết, trong khuôn khổ sân khấu hóa các nghi thức đám cưới Nam Kỳ xưa, các hoạt động chính được tái hiện một cách sinh động và gần gũi với học sinh như: Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Thỉnh Kỳ, Thân Nghinh. “Mỗi nghi thức được sân khấu hóa giúp học sinh bổ sung kiến thức về phong tục, lễ nghi, phát triển khả năng quan sát, nhận xét, liên tưởng và suy luận. Bên cạnh việc bổ sung kiến thức lịch sử, văn học hay mỹ thuật, sân khấu hóa còn khơi dậy sự yêu thích văn hóa, ý thức bảo tồn di sản và khả năng làm việc nhóm, tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế...”, bà Huệ nói.
Em Lê Mỹ Kỳ - học sinh lớp 12 chuyên văn, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá bộc bạch: “Em may mắn có cơ hội tham gia diễn xuất trong hoạt động sân khấu hóa các nghi thức đám cưới Nam Kỳ tại trường. Khi đứng trên sân khấu, nhập vai vào các nhân vật, em không chỉ thấy được phong tục cổ truyền một cách trực quan mà còn cảm nhận trọn vẹn tinh thần lễ nghi, âm nhạc và ngôn ngữ dân gian. Hoạt động này giúp em kết nối kiến thức trên sách vở với trải nghiệm thực tế”.
Theo thầy Lý Hoàng Luân - Bí thư Đoàn trường Trung học cơ sở và THPT Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá chia sẻ, đây là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức sân khấu hóa các nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ tại trường. Hoạt động giúp học sinh hiểu sâu hơn lịch sử đời sống và văn hóa truyền thống; liên hệ thực tế qua lời ca, câu chuyện dân gian, bổ sung kiến thức mỹ thuật khi quan sát trang phục, sân khấu và màu sắc. “Nhờ được quan sát, trải nghiệm và nhập vai, học sinh nhớ lâu hơn và phát triển cả kỹ năng quan sát, phân tích và thẩm mỹ. Đây là một hình thức giáo dục sinh động, giúp kết nối lý thuyết với thực hành, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu văn hóa và niềm tự hào dân tộc trong học sinh”, thầy Lý Hoàng Luân cho biết.
Sân khấu hóa nói chung và sân khấu hóa các nghi thức trong đám cưới Nam Kỳ xưa nói riêng là cánh cửa mở ra thế giới văn hóa đầy màu sắc, sinh động và giàu cảm xúc cho học sinh. Qua những tiết mục được tái hiện, các em không chỉ thấy được hình ảnh một quá khứ gần gũi mà còn cảm nhận được nhịp sống và tâm hồn của ông cha thuở xưa. Những trải nghiệm này khơi dậy sự trân trọng, khát khao khám phá văn hóa truyền thống, giúp học sinh chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi và tự mình kết nối quá khứ với hiện tại.
Ngày nay, sân khấu hóa chính là hành trình vừa học tập vừa cảm vừa quan sát, tưởng tượng, biến những giá trị văn hóa dân gian trở nên sống động, gần gũi và đầy sức sống trong đời sống học sinh.
TƯỜNG VI