Nông nghiệp Ukraine lao đao do bất ổn Trung Đông

13/04/2026 - 09:24

 - Nông dân Ukraine đang phải đối mặt với một đòn giáng mới từ cuộc khủng hoảng tại Iran sau nhiều năm xảy ra xung đột với Nga.

Nông dân Ukraina thu hoạch ngũ cốc. Ảnh chụp màn hình

Kể từ khi xung đột bùng phát tại Trung Đông, Ukraine buộc phải nhập khẩu các mặt hàng phân bón và dầu diesel. Giá dầu diesel đã tăng gần gấp đôi, lên mức 92 hryvnia (tương đương 2,11 USD) mỗi lít kể từ cuối tháng 2 vừa qua. Giá phân bón tăng cao tiếp tục gây áp lực lên ngân sách của nông dân.

Trong khi đó, vụ mùa vừa qua Ukraine chỉ xuất khẩu được 47 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu, thấp hơn 25% so với mức trước xung đột tại Trung Đông. Bên cạnh đó, nông dân Ukraine còn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, sự đứt gãy của hệ thống giao thông và mạng lưới điện.

Sau khi các cảng biển ở Biển Đen - nơi lưu chuyển 90% lượng nông sản xuất khẩu của Ukraine bị phong tỏa, nông dân nước này đã phải chuyển hướng vận chuyển qua các cảng nhỏ trên sông Danube và đường sắt sang Đông Âu. Sự thay đổi này khiến chi phí logistics tăng cao, dẫn đến xuất khẩu giảm và lượng ngũ cốc tồn kho trong nước tăng đột biến, kéo theo giá nội địa sụt giảm khiến nông dân thua lỗ.

Hiện mạng lưới xuất khẩu nông sản của Ukraine đã thu hẹp từ 190 quốc gia trước thời điểm tháng 2/2022 xuống chỉ còn 150 quốc gia.

R.G