.jpg)
Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Trường - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vẫn bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Sau khi bãi bỏ hoàn toàn Nghị định 100, việc xử lý, xử phạt vi phạm nồng độ cồn vẫn sẽ được áp dụng theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Anh Nguyễn Minh Thông - tài xế chạy xe dịch vụ ngụ phường Bình Đức chia sẻ: “Trước đây, xử phạt vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 rất nghiêm, nay có nghị định mới thì không biết có thay đổi gì không, có còn kiểm tra gắt như trước không?”.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP tiếp tục duy trì nguyên tắc không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn. Đáng chú ý là mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm tăng với một số lỗi tiêu biểu như không đội nón bảo hiểm phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng, vượt đèn đỏ bằng xe gắn máy phạt từ 4 - 5 triệu đồng, sử dụng điện thoại khi lái xe phạt từ 5 - 6 triệu đồng. Hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn hoặc không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng có mức phạt cao, thể hiện quan điểm xử lý nghiêm nhằm răn đe. Ngoài ra, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP còn đưa vào cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe - điểm mới quan trọng so với Nghị định 100. Mỗi giấy phép có 12 điểm, khi vi phạm sẽ bị trừ điểm tùy mức độ, nếu bị trừ hết điểm, người vi phạm phải học và thi lại lý thuyết.
Quý I/2026, lực lượng CSGT toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền 52 cuộc với 24.861 học sinh, sinh viên, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham dự, phát 26.500 tờ rơi; chiếu phim tại đơn vị 144 cuộc với 11.070 lượt người xem; tuyên truyền lưu động 224 cuộc. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT tuyên truyền, hướng dẫn hơn 51.000 người điều khiển phương tiện (qua hình thức phát tờ rơi tuyên truyền) về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy; các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy, trang bị dụng cụ cứu đắm, cứu sinh trên phương tiện thủy; trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, qua trang thông tin, Tổ 35 đơn vị đăng 15 tin tuyên truyền về hoạt động của lực lượng CSGT. Đồng thời, tổ chức gần 6.000 cuộc tuần tra, kiểm soát. Lực lượng CSGT kiểm tra 53.400 lượt phương tiện, lập 11.309 biên bản vi phạm, tạm giữ 6.826 xe và 4.483 giấy; xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền 18,98 tỷ đồng.
Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn; khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe” để bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông, không nên hiểu sai rằng khi có sự thay đổi về văn bản thì hành vi vi phạm sẽ không bị xử lý. Dù áp dụng theo nghị định nào thì mức xử phạt đối với vi phạm nồng độ cồn vẫn rất nghiêm khắc.
NGUYỄN HƯNG