Olympic Tokyo 2020: Mỹ 'soán ngôi' Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương

08/08/2021 - 13:37

Với tấm HCV ở môn bóng rổ nữ 5x5 sau khi thắng Nhật Bản với tỷ số 90 - 75 và tấm HCV của VĐV Jennifer Valente ở môn xe đạp lòng chảo, đoàn thể thao Mỹ đang bứt phá trong ngày thi đấu cuối cùng và đã vượt đoàn thể thao Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương.

Đội tuyển Mỹ đoạt Huy chương Vàng môn bóng rổ nữ 5x5 tại Olympic Tokyo 2020, Nhật Bản ngày 8-8-2021. Ảnh: TTXVN phát

Tính đến 11h45 ngày 8-8 (theo giờ Việt Nam), đoàn Mỹ đã giành được 38 HCV, 39 HCB và 33 HCĐ,  trong khi đó đoàn Trung Quốc cũng có 38 HCV, nhưng chỉ giành được 31 HCB và 18 HCĐ. Đoàn chủ nhà Nhật Bản đến nay đã giành được 27 HCV, 14 HCB và 17 HCĐ. Đây là thành tích kỷ lục của thể thao Nhật Bản trong các kỳ Thế vận hội mùa Hè.

Trước đó, Mỹ đã bị Trung Quốc bỏ xa về số HCV đạt được, nhưng dần bắt kịp khi nhiều môn bước vào trận chung kết từ ngày hôm qua đến nay. Tấm HCV mà Kevin Durant cùng dàn sao bóng rổ NBA của Mỹ giành được hôm qua đã góp phần giúp Mỹ bứt lên, áp sát Trung Quốc, từ cách biệt 6 HCV sau ngày 6-8 xuống còn 2 HCV kết thúc ngày thi đấu hôm qua

Tới sáng nay (ngày 8-8), ngoài HCV ở môn bóng rổ nữ 5x5, Mỹ còn đoạt HCV môn xe đạp lòng chảo nội dung Omnium. Jennifer Valente đã vượt qua các đối thủ người Nhật Bản Yumi Kajihara và Kirsten Wild (Hà Lan) để về đích đầu tiên và đây là tấm HCV thứ 38 của đoàn thể thao Mỹ.

VĐV Mỹ Jennifer Valente (phải) tranh tài ở nội dung xe đạp lòng chảo tại Olympic Tokyo 2020, Nhật Bản ngày 8/8/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Top 5 trên bảng tổng sắp huy chương

(Tính đến 11h45 ngày 8-8-2021)

Đoàn                           HCV  HCB  HCĐ  Tổng

1. Mỹ                             38      39      33       110
2. Trung Quốc               38      31      18        87
3. Nhật Bản                   27      14      17        58
4. Vương quốc Anh      21      21      22        64
5. UB Olympic Nga      20      27      23        70

Theo THANH BÌNH (TTXVN)