
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik
Trong bài đăng trên kênh Telegram của mình vào ngày 30/5, ông Medvedev đã viết rằng lý do ông Zelensky muốn gặp cả ông Trump và ông Putin cùng lúc là "khá rõ ràng". Ông Medvedev đánh việc việc tổ chức cuộc gặp thượng định ba bên theo đề xuất trên sẽ giúp ông Zelensky giành được “tính chính danh” trên cương vị Tổng thống Ukraine.
Bên cạnh đó, ông cũng nhận định rằng ông Zelensky có thể sẽ thông qua cuộc gặp ba bên này để phát đi tín hiệu về trong nước, sử dụng điều này làm lý do để chưa thể tiến hành cuộc bầu cử và thuyết phục giới tinh hoa Ukraine rằng "bây giờ không phải là lúc để thay ngựa giữa chừng".
Phía Nga nhiều lần cho rằng ông Zelensky đã hết nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine cách đây hơn 1 năm và đang viện dẫn việc áp dụng thiết quân luật để từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới. Điện Kremlin lập luận rằng ông hiện là "bất hợp pháp" với tư cách là một nhà lãnh đạo.
Những tuyên bố trên của Nga đã bị phía Ukraine lên tiếng phản đối. Tổng thống Zelensky cũng đã nhiều lần khẳng định việc không thể tổ chức cuộc bầu cử là do tình hình chiến sự vẫn leo thang căng thẳng. Ông cũng từng khẳng định sẵn sàng rút lui khỏi vị trí Tổng thống nếu Ukraine được chấp thuận gia nhập NATO cũng như quân đội Nga rút lui khỏi lãnh thổ nước này.
Vào ngày 27/5, Tổng thống Zelensky tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc gặp ba bên với hai nhà lãnh đạo Trump và Putin cũng như các cuộc gặp thượng đỉnh theo hình thức riêng rẽ giữa Tổng thống Trump với từng nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Theo ông Zelensky, nhiều địa điểm đã được cân nhắc để tổ chức hội nghị thượng đỉnh này, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ là "phương án thực tế nhất".
Trước tuyên bố của ông Zelensky, ngày hôm sau, ông Trump cũng cho biết đã chuẩn bị cho một cuộc họp ba bên với hai ông Putin và Zelensky "nếu cần thiết".
Phát biểu trong chuyến thăm Kiev vào hôm 30/5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết ông tin rằng "có thể kết thúc cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên và thứ hai tại Istanbul bằng một cuộc gặp giữa ông Trump, ông Putin và ông Zelensky, dưới sự điều phối của (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip) Erdogan".
Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã làm rõ rằng Tổng thống Nga Putin sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao với Kiev. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các cuộc gặp này cần được chuẩn bị bằng "những tiến triển cụ thể" trong các cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine.
Đại diện của Moskva và Kiev đã gặp nhau lần gần đây nhất tại Istanbul vào ngày 16/5, đánh dấu cuộc đàm phán chính thức đầu tiên của họ kể từ tháng 3/2022. Hôm 28/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đề xuất tổ chức vòng thảo luận trực tiếp tiếp theo vào ngày 2/6 cũng tại Istanbul.
Theo Báo Tin Tức và Dân Tộc