
3 vận động viên Pencak Silat An Giang tham gia giải vô địch Pencak Silat châu Á 2025. Ảnh: TRUNG HIẾU
Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, thu hút gần 400 vận động viên, huấn luyện viên từ 10 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Lào, Singapore, Indonesia, Philippines, Uzbekistan và Kazakhstan. Các võ sĩ tranh 32 bộ huy chương ở 2 nhóm nội dung đối kháng (24 bộ huy chương) và quyền biểu diễn (8 bộ huy chương).
Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải vô địch Pencak Silat châu Á. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, địa phương chủ nhà đã tạo nên ngày hội thể thao sôi động, chuyên nghiệp.
Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam cử lực lượng khá hùng hậu tham dự giải, với 34 vận động viên thi đấu ở cả 2 nội dung. An Giang đóng góp 3 vận động viên gồm Trần Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thị Yến Linh. Sau chặng đường thi đấu căng thẳng, 23 vận động viên Việt Nam giành quyền vào chung kết, với 5 nội dung quyền biểu diễn và 18 nội dung đối kháng.
Trải qua những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, giành 28 huy chương, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam vững vàng đứng đầu bảng tổng sắp huy chương (17 HCV, 4 Huy chương bạc (HCB) và 7 HCĐ). Đội tuyển quốc gia Malaysia hạng nhì toàn đoàn, với 14 huy chương (7 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ). Đội tuyển Indonesia đạt giải ba toàn đoàn, với 9 huy chương (4 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ).
Cả 3 vận động viên Pencak Silat An Giang tham gia giải đều đoạt huy chương, góp công vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, vận động viên Trần Thị Kim Loan đoạt HCV nội dung đối kháng hạng cân 45kg nữ; Nguyễn Minh Triết đoạt HCV nội dung đối kháng hạng cân 60kg.
Dù lần đầu tiên tham dự giải đấu tầm châu lục, nhưng vận động viên Nguyễn Thị Yến Linh đã thi đấu rất nỗ lực, đoạt HCĐ nội dung Solo Creative nữ. Yến Linh bộc bạch: “Tôi sẽ cố gắng tập luyện, khắc phục khuyết điểm, nhất là tâm lý thi đấu để đạt thành tích tốt hơn nữa trong thời gian tới”.
Tại giải, ngoài nhận HCV, Trần Thị Kim Loan và Nguyễn Minh Triết vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhất, khi đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện và thi đấu tại giải vô địch Pencak Silat trẻ thế giới năm 2024. “Tôi rất vui và hạnh phúc khi đoạt HCV tại giải lần này. Sau giải, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu sắp tới” - võ sĩ Nguyễn Minh Triết nói.
Huấn luyện viên trưởng bộ môn Pencak Silat An Giang Nhan Bảo Phong cho biết: “Đây là giải đấu quan trọng mang tầm châu lục đối với các vận động viên trẻ. Tại giải năm nay, việc tranh huy chương ở các nội dung diễn ra khá quyết liệt, khi các nước đều cử lực lượng ưu tú tham dự. Tôi rất vui khi vận động viên trẻ của bộ môn đã thi đấu rất nỗ lực và đạt thành tích tốt”.
Hiện các vận động viên bộ môn Pencak Silat tỉnh đang tích cực tập luyện, chuẩn bị thi đấu tốt nhất cho các giải quốc gia và quốc tế quan trọng trong năm 2025 như giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat toàn quốc, giải vô địch Pencak Silat trẻ châu Á 2025, Đại hội Thể thao trẻ châu Á và SEA Games 2025.
“Bộ môn tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo nhằm giúp vận động viên nâng cao thành tích. Ngoài việc tập trung đào tạo đối kháng, bộ môn còn quan tâm huấn luyện các nội dung quyền” - ông Nhan Bảo Phong cho biết.
Hiện bộ môn Pencak Silat tỉnh có 26 vận động viên tập luyện ở 3 tuyến (8 vận động viên tuyến tuyển, 9 vận động viên tuyến trẻ và 8 vận động viên tuyến năng khiếu), trong đó, Trần Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Triết đang tập trung đội tuyển Pencak Silat quốc gia; Nguyễn Văn Đạt, Đào Hồng Ân, Lâm Tài, Nguyễn Ngọc Như Ý tập trung đội tuyển Pencak Silat trẻ quốc gia. |
TRUNG HIẾU