Giám đốc một công ty kinh doanh thực phẩm chức năng do lo ngại số hàng của mình vi phạm nên đã thuê người tiêu hủy với giá 7 triệu đồng mà không thông qua đơn vị xử lý chất thải đúng quy định.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.400kg càphê bột (tương đương gần 7.000 sản phẩm) được đựng trong các bao bì có trọng lượng 500g/bì, chưa được đưa đi tiêu thụ.
Chiều 8/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết vừa phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép ma túy.
Sáng sớm ngày 8/6, khi các đối tượng này đến ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh chờ bắt xe thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An khống chế.
Theo Công điện 82/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu ‘không vùng cấm, không ngoại lệ’, tăng cường thanh tra, xử lý cán bộ tiếp tay buôn lậu. Cuộc chiến chống gian lận thương mại và thực phẩm bẩn phải được thực hiện liên tục, không chỉ trong cao điểm, mà mỗi ngày.
Hiện nay, với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet và các trang mạng xã hội, tình trạng các đối tượng lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ngày càng trở lên phổ biến với những thủ đoạn hết sức tinh vi.
Phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đánh bạc, rửa tiền và phát tán nội dung đồi trụy qua mạng, số tiền lên đến 1200 tỷ đồng.
Theo Cục Hải quan, chiều 4/6 Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế (CKSBQT) Nội Bài đã chủ trì bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý các loại.
Ngày 3/6, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành kiểm tra đột xuất 27 quán ăn và cơ sở kinh doanh lòng heo, phụ phẩm thịt sau khi trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh món “lòng xe điếu” (hay còn gọi là phèo hai da) với chiều dài bất thường, gây lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Sau hai lần hoãn phiên tòa, mới đây, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có quyết định mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC và các đồng phạm trong vụ án "Thao túng chứng khoán", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 17/6 tới.
Tình trạng giả danh Bưu điện Việt Nam gửi tin nhắn thông báo kích hoạt thẻ hội viên để chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đánh vào sự thiếu đề phòng của khách hàng.
Tối 31/5, tại xã Song Vân (Bắc Giang) xảy ra vụ việc có dấu hiệu giết người, hậu quả làm anh Hoàng Khắc Phong (sinh năm 2006) bị thương phải đi cấp cứu, sau đó tử vong vào sáng hôm sau.
Chưa bao giờ cuộc chiến đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại lại được quan tâm và nhận được sự đồng thuận như hiện nay.
Vụ việc sản xuất và tàng trữ hơn 100 tấn tân dược, thực phẩm chức năng giả tại thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên) là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc về sự quản lý và trách nhiệm giám sát doanh nghiệp.
Các đối tượng khai nhận đã dùng chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP) pha với nước vôi trong để ngâm ủ giá đỗ nhằm mục đích cho cây giá đỗ đẹp, không ra rễ, sản lượng thu hoạch cao.
Chiều 28/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An cùng 3 bị cáo khác trong vụ án sai phạm cấp phép kinh doanh xăng dầu chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 4 bị cáo.
Ngày 24/5, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả trên địa bàn huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1995, trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, làm chủ.
Cục Hải quan vừa phát hiện, bắt giữ lô hàng nhập khẩu trị giá hơn 17 tỷ đồng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, vi phạm xuất xứ, không có chứng từ hợp pháp.
Nghi phạm cướp tiền tại một phòng giao dịch của Eximbank được xác định là Dương Ngọc Duy (sinh năm 1987, trú thành phố Vũng Tàu), do vay mượn với số tiền lớn nên đối tượng đã nảy sinh cướp ngân hàng để trả nợ.
Ngành y tế tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trái phép, mỹ phẩm nghi ngờ giả...