Xem xét trách nhiệm chủ nhà trọ trong vụ cháy làm chết 15 người

10/04/2026 - 08:34

 - Sau 1 ngày xét xử, chiều 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 2 bị cáo trong vụ cháy nghiêm trọng làm chết 15 người ở phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Tòa đã tuyên phạt 2 bị cáo trong vụ án này (đều là cựu cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy cũ, thành phố Hà Nội), gồm: Đỗ Tuấn Anh (cựu Phó đội trưởng) 3 năm tù, Lê Quang Hưng (cựu cán bộ Đội) 3 năm 6 tháng tù về cùng tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án xảy ra tại nhà trọ của vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết tại phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội). Quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Quyết không chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Đêm 24/5/2024, do chập mạch trên đường dây điện của 1 xe máy điện ở tầng 1 khu nhà trọ của ông Quyết đã gây ra đám cháy lớn. Hậu quả vụ cháy làm 15 người tử vong, 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng.

cháy - Ảnh 2.

Các nạn nhân xấu số trong vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính năm 2024 được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Ảnh: TTO

Tòa xác định, 2 bị cáo trong vụ án đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, không lập hồ sơ quản lý, không tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện xử lý nghiêm… các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn. Do vậy, đã để cơ sở nhà ông Quyết tồn tại nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy, không được xử lý kịp thời, triệt để dẫn đến vụ cháy nói trên.

Quá trình tranh tụng tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, ông Nguyễn Kim Quyết - chủ nhà trọ, đồng thời là một trong hai người quản lý khu nhà - có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, do gia đình ông Quyết có 3 người bị thiệt mạng trong vụ cháy và bản thân ông đã khắc phục hậu quả nên việc không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Quyết là hợp lý.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cho rằng, việc miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Quyết là chưa đúng với hậu quả vụ án. Do vậy, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự đối với chủ nhà trọ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

R.G