Đối tượng đã băng rừng, lội suối từ Lào mang theo 10 kg ma túy đá về Mường Lát rồi ngược ra Hà Nội đi tiêu thụ thì bất ngờ bị lực lượng BĐBP Thanh Hóa bắt giữ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, trong đó vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng.
Ngày 11-5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 10 kg ma túy đá. Đây là vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay mà Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phát hiện, triệt phá thành công.
Cục Hải quan thành phố Hà Nội cho biết, gần 2,3 tấn lá Khat chứa chất ma túy trong các vụ việc do cơ quan này chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ từ thời điểm năm 2016 đã được tổ chức tiêu hủy vào ngày 10-5.
Ngày 9-5, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, lực lượng này vừa phối hợp với Ban An ninh, tỉnh Houaphanh (Lào) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Nội cho biết, ngày 8-5, đơn vị này vừa phát hiện vụ buôn bán vận chuyển gần 500kg pháo nổ và bắt giữ hai đối tượng liên quan.
Chiều 8-5, Tòa án Nhân dân TPHCM tiếp tục xét xử vụ án “Tranh chấp hợp tác đầu tư, dàn dựng, tổ chức biểu diễn nghệ thuật” giữa diễn viên Ngọc Trinh (nguyên đơn) và Nhà hát Kịch TPHCM (bị đơn).
Ngày 8-5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt tiền và sử dụng tiền trái pháp luật xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt TrustBank, sau đó đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - viết tắt VNCB, nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - viết tắt CB).
Tử tù Lê Văn Thọ (tên gọi khác là Thọ “sứt”) và Nguyễn Văn Tình đã lĩnh thêm án 7 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”. Trước đó, cả hai đối tượng này đều bị tuyên án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Ngày 7-5, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ sự cố y khoa làm 8 nạn nhân tử vong tại đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29-5-2017.
Sáng 7-5, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm ba bị cáo liên quan đến sự cố chạy thận làm 8 người chết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Liên tiếp 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
Hoa hậu doanh nhân này chuyên thành lập các công ty rồi thuê người làm giám đốc, sau đó lấy tư cách pháp nhân để in hóa đơn đem bán.
Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ việc 3 thanh niên lái xe cho một hãng taxi tại Hà Nội đánh tử vong người đàn ông chạy xe ba gác sau va chạm giao thông.
Bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở làm chà bông, chè Thái, lực lượng chức năng phát hiện những nơi này sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc.
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 - Công an tỉnh Nghệ An) phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam.
Nạn nhân bị mua, bán ra nước ngoài gian truân lắm mới tìm được đường trở về xứ sở nhưng họ biết sẽ về đâu khi mang trong mình những tổn thương về thể chất lẫn tinh thần. Trước khi hòa nhập cộng đồng, họ cần thời gian để quên đi những ký ức đau buồn đã nếm trải. Thấu hiểu tâm lý ấy, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (CCPCTNXH), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Vòng tay Thái Bình xây dựng mô hình Nhà Nhân ái để giúp đỡ các nạn nhân trước khi trở về địa phương.
Chiều 2-5, Đại tá Tống Anh Tuấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ tại đồn Biên phòng 747 và 749 có liên quan đến chuyên án Bộ Công an bắt giữ ông trùm gỗ Phan Hữu Phượng (tức Phượng 'râu', trú tại huyện Cư Jút, Đắk Nông)..
Chiều 2-5, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng cho biết, lực lượng Công an Hải Phòng đã bắt giữ được Nguyễn Xuân Thu (sinh năm 1982), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Không những mạo danh các ngành chức năng, những đối tượng này còn làm “lệnh bắt giả” để hù dọa các doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng.