Huấn luyện viên trưởng bộ môn Karate tỉnh Bùi Thanh Tươi đã thành lập Câu lạc bộ võ Karate Bình Khánh (phường Bình Đức) và Câu lạc bộ võ Karate Trường Tiểu học Lê Văn Nhung (phường Long Xuyên).
Nhiều bậc phụ huynh tin tưởng cho con theo học để nâng cao sức khỏe, rèn kỹ năng sống, đạo đức, bản lĩnh và phát triển năng khiếu. Sau gần 2 năm hoạt động (3 buổi/tuần), mỗi câu lạc bộ thu hút khoảng 40 võ sinh tham gia.
Để biết các võ sinh có thật sự thích học võ Karate hay không, cả 2 câu lạc bộ tổ chức tập luyện miễn phí 1 tháng đầu hè. Sau thời gian tập luyện thử, Đoàn Hữu Lễ, phường Long Xuyên xin cha mẹ cho học võ Karate ở Trường Tiểu học Lê Văn Nhung.
Lễ cho biết: “Em học Karate được hơn 2 tháng rồi. Lúc đầu mới tập luyện em thấy hơi khó và khá mệt, nhưng dần dần em lại càng thích học. Tham gia lớp học giúp em rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, được quen biết nhiều bạn mới có cùng sở thích”.
Chị Trần Lệ Hằng, ngụ phường Mỹ Thới cho biết: “Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định cho con học võ Karate. Tập luyện môn võ này giúp con tôi phát triển toàn diện, nâng cao thể lực và sự nhanh nhẹn”.
.jpg)
Lớp học võ Karate tại Trường Tiểu học Lê Văn Nhung.
Nhờ siêng năng luyện tập và có năng khiếu, sau 2 năm, em Nguyễn Hạnh Khánh Linh, ngụ khóm Bình Long 2, phường Long Xuyên đã thực hiện thuần thục những động tác khó của bộ môn. Khánh Linh vừa hoàn thành xong kỳ thi thăng cấp đai từ đai cam (Orenji obi) lên đai xanh lá (Midori obi).
Trước đó, Khánh Linh cũng đoạt huy chương đồng Kumite cá nhân nữ 44kg lứa tuổi 15 - 17, tại Giải Vô địch Karate tỉnh An Giang năm 2024.
Khánh Linh tâm sự: “Trước khi đến với môn Karate, em tập luyện môn võ khác, nhưng sau khi đi học thử cùng bạn, em đã chuyển sang tập Karate. Quá trình luyện tập giúp em có sức khỏe tốt hơn, tự tin hơn mỗi khi giao tiếp, kiểm soát được cảm xúc, cách ứng xử. Học võ còn giúp tinh thần em sảng khoái, giải tỏa căng thẳng sau giờ học, nên kết quả học tập cũng tốt hơn”.
Theo huấn luyện viên Bùi Thanh Tươi, phong trào tập luyện võ Karate đang phát triển rộng khắp trong tỉnh, khi nhiều câu lạc bộ Karate được thành lập và duy trì, hoạt động hiệu quả, thu hút đông võ sinh tập luyện thường xuyên. Nhiều giải Karate cấp cơ sở, cấp tỉnh được tổ chức thường xuyên, góp phần khích lệ phong trào luyện tập môn võ Karate phát triển. Thông qua giải phong trào, nhiều võ sinh năng khiếu được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời.
Bên cạnh phát triển phong trào, bộ môn Karate tỉnh chú trọng tuyển chọn, đào tạo trẻ nhằm xây dựng lực lượng đủ sức cạnh tranh trên đấu trường trong nước và quốc tế. Hiện, bộ môn Karate An Giang duy trì tập luyện đều ở 3 tuyến, với lứa vận động viên có chuyên môn khá tốt, đủ khả năng cạnh tranh huy chương ở giải đấu toàn quốc.
Bên cạnh duy trì thế mạnh ở các hạng cân đối kháng, bộ môn đang tích cực đào tạo nội dung quyền. Ngoài vận động viên từng đoạt thành tích cao tại giải toàn quốc và quốc tế, bộ môn còn có những vận động viên triển vọng, tiêu biểu như: Văng Thị Ngọc Mỹ, Phạm Minh Thư, Dương Ngọc Ngoan, Lê Trúc Mai, Nguyễn Thị Thu và Phạm Thị Bích Ngọc…
“Để xây dựng lực lượng kế thừa chất lượng, chiều sâu, ngoài các đợt tuyển chọn tập trung, bộ môn Karate tỉnh chủ động liên hệ với câu lạc bộ, trường học tuyển chọn vận động viên đáp ứng tiêu chí về thể trạng, thể lực để đào tạo. Bộ môn tiếp tục rà soát, đánh giá lại năng lực của từng vận động viên, chủ động điều chỉnh công tác huấn luyện phù hợp, giúp vận động viên phát huy tối đa năng lực, sở trường của bản thân.
Đồng thời, tạo điều kiện cho vận động viên thi đấu giao hữu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến thành tích cao tại giải đấu toàn quốc trong thời gian tới”, huấn luyện viên Bùi Thanh Tươi thông tin thêm.
Bài và ảnh: KHÁNH MY