Phát triển phong trào thể thao quần chúng

19/03/2024 - 07:55

 - Phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh An Giang đã và đang phát triển rộng khắp và đạt được nhiều kết quả, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần Nhân dân.

Phong trào thể thao quần chúng phát triển rộng khắp

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh An Giang đã chú trọng mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng. Phát triển các mô hình đội, nhóm, câu lạc bộ (CLB) TDTT, các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT đa dạng, phong phú, nhằm tạo điều kiện cho người dân tập TDTT thuận lợi, hiệu quả.

Vào sáng sớm hay buổi chiều hàng ngày, dạo quanh các công viên, trung tâm văn hóa, sân trường, các sân bóng đá, bóng chuyền, các CLB thể hình… rất dễ nhận thấy không khí luyện tập TDTT của người dân diễn ra sôi nổi. Mỗi người lựa chọn cho mình cách luyện tập riêng vừa sức, phù hợp lứa tuổi, thể trạng.

Chị Trần Thị Kim Hoa (TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Sau giờ tan làm, tôi và các con cùng nhau rèn luyện thể thao quanh hồ Nguyễn Du (phường Mỹ Bình). Tôi chọn đi bộ, còn các con đạp xe, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa hít thở không khí trong lành, giúp tinh thần thư giãn sau một ngày làm việc và các con có không gian vui chơi lành mạnh sau một ngày học tập”.

Để phong trào TDTT lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh còn tích cực, chủ động chỉ đạo lồng ghép các hoạt động TDTT gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thu hút đông đảo các đối tượng tham gia và trở thành ngày hội thể thao của toàn dân. Năm 2023, toàn tỉnh tổ chức trên 250 giải thể thao, thu hút trên 90.000 lượt vận động viên tham dự và đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, cổ vũ.

Đến nay, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 39,2% người dân tập luyện TDTT thường xuyên; 36,3% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 83,3% công nhân, viên chức, người lao động tham gia tập luyện TDTT thường xuyên; 100% số trường học có giờ TDTT chính khóa và 86,5% số trường có giờ TDTT ngoại khóa; tỷ lệ chiến sĩ công an và chiến sĩ quân đội rèn luyện thân thể đạt tiêu chuẩn trong độ tuổi quy định lần lượt đạt 99,7% và 99,3%.

Tại huyện Châu Phú, phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc duy trì thói quen tập luyện vừa tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, vừa tăng cường đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các hoạt động TDTT được đa dạng hóa và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, đảm bảo cho phong trào phát triển bền vững; thành lập nhiều CLB, điểm sinh hoạt TDTT xã, thị trấn, điểm tập luyện TDTT ngoài trời; hỗ trợ các tiêu chí về TDTT trong xây dựng nông thôn mới, duy trì thể thao phong trào (thành lập CLB thể dục dưỡng sinh, võ thuật, xe đạp, đua thuyền...).

Năm 2023, toàn huyện Châu Phú có 43,5% người tập luyện TDTT thường xuyên; 37,5% hộ đạt chuẩn gia đình thể thao, thành lập mới 4 CLB thể thao, nâng tổng số 102 CLB TDTT. Tất cả các trường thực hiện giờ thể dục chính khóa; 90% trường thực hiện giờ thể dục ngoại khóa; 80% công nhân, viên chức, lao động tham gia tập luyện TDTT...

Tại huyện Phú Tân, hàng ngày cứ vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng, hơn 35 thành viên CLB thể dục dưỡng sinh thị trấn Phú Mỹ tụ họp cùng nhau để tập thể dục dưỡng sinh. Thành lập và duy trì hơn 16 năm qua, CLB là nơi quy tụ các hội viên thuộc nhiều ngành nghề và lứa tuổi khác nhau, thành viên trẻ nhất 49 tuổi và cao tuổi nhất 73 tuổi. Mục đích của việc lập ra CLB là giúp mọi người có sân chơi bổ ích, tập luyện vui, khỏe, nâng cao thể lực, phòng ngừa bệnh tật. Nhiều hội viên là người cao tuổi thường mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp, xương khớp, mất ngủ... nhưng nhờ tập luyện đều đặn mà bệnh thuyên giảm, sức khỏe cải thiện.

Nhiều người sau thời gian tập luyện đã có được giấc ngủ ngon, các bệnh về xương khớp đã thuyên giảm. “Tham gia CLB thể dục dưỡng sinh thị trấn Phú Mỹ giúp cho sức khỏe được cải thiện đáng kể. Chúng tôi còn chia sẻ với nhau niềm vui, suy nghĩ trong cuộc sống, từ đó động viên nhau sống vui, sống khỏe” - bà Huỳnh Thị Thúy Ba (68 tuổi) chia sẻ.

Với những hoạt động phong phú, phong trào TDTT quần chúng đã lan tỏa khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, với nhiều loại hình tập luyện, đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của Nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tạo không khí phấn khởi, kết nối cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

TRỌNG TÍN