Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

02/06/2026 - 10:32

 - Sáng 2/6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã tập trung triển khai đợt cao điểm thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian một tháng qua. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, đợt cao điểm đã đạt được những kết quả thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Trong một tháng triển khai, các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc vi phạm, nhiều vụ việc đã được xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai quyết liệt trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, cần quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong đợt cao điểm vừa qua.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục mở các đợt cao điểm, rà soát toàn diện và triển khai quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp. Trên cơ sở kết quả đạt được, các bộ, ngành, địa phương cần ban hành kế hoạch cụ thể hóa, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Mục tiêu đặt ra là kết quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ, từ điều tra, truy tố, xét xử đến xử lý vi phạm hành chính, phải tăng ít nhất 20% so với năm 2025.

Đồng chí cũng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát các quy định liên quan đến xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; chủ động sửa đổi, bổ sung những bất cập thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì kịp thời đề xuất sửa đổi; những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội cần tổng hợp, báo cáo để xem xét hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ, với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập, từ đó xây dựng lộ trình sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo hướng toàn diện, thường xuyên cập nhật, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam; phấn đấu sớm đưa hệ thống vào vận hành và duy trì hoạt động bền vững.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu ký kết các chương trình phối hợp hành động liên ngành với một số bộ, ngành để tăng cường tính đồng bộ, hiệu quả trong công tác thực thi và đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì điểm cầu trực tuyến tại tỉnh An Giang.

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ Công điện số 38/CĐ-TTg và đạt được những kết quả thực chất, rõ nét. So với tháng 5/2025, số vụ việc được phát hiện từ ngày 7 đến ngày 30/5/2026 tăng mạnh với 2.036 vụ.

Các lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc và chuyển từ trạng thái xử lý thụ động sang chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công tác phối hợp liên ngành được tăng cường rõ rệt, số vụ phát hiện, xử lý, khởi tố hình sự tăng so với giai đoạn trước; trong đó nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý cả hành chính và hình sự theo quy định của pháp luật.

Công tác xử lý vi phạm trên môi trường số được tăng cường, bước đầu tạo hiệu ứng răn đe, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ. Kết quả đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 30/5/2026 đạt kết quả thực chất, tạo chuyển biến rõ rệt.

Các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành vượt yêu cầu tăng tối thiểu 20% số vụ xử lý của tháng 5/2025. Tính chung cả nước, số vụ việc bị xử lý hành chính đã gấp 3,93 lần trung bình của một tháng năm 2025.

Một số địa phương có kết quả nổi bật, trong đó Hà Nội xử lý 340 vụ, tăng 236%; TP. Hồ Chí Minh xử lý 234 vụ, tăng 1.170% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là những địa phương có quy mô xử lý lớn, phản ánh sự quyết liệt trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Riêng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã xử lý 574 vụ, chiếm khoảng 35,6% tổng số vụ việc xử lý của cả nước.

Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm tỷ lệ hơn 98% trên tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, nhiều vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan bị xử lý, trong đó có 27 vụ bị xử lý hành chính và 7 vụ bị xử lý hình sự.

Các lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 44 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (vượt tổng số vụ khởi tố của cả năm 2025), trong đó có 7 vụ liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Tin và ảnh: TÂY HỒ