Phong trào thể dục - thể thao ở huyện Thoại Sơn

10/08/2023 - 06:55

 - Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) luôn được huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) quan tâm, chú trọng. Việc đa dạng nội dung, hình thức tập luyện; duy trì tổ chức nhiều hoạt động thi đấu; xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất… góp phần thu hút ngày càng đông người dân tham gia tập luyện thể thao.

Huyện Thoại Sơn giành giải nhất toàn đoàn ở Giải trẻ Vovinam các câu lạc bộ tỉnh năm 2023

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện được duy trì, củng cố và phát triển rộng rãi trong mọi đối tượng. Số người tập luyện TDTT tăng, chất lượng tập luyện được nâng lên. Hoạt động TDTT ở cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; gắn với các ngày kỷ niệm, lễ lớn, trở thành ngày hội văn hóa - thể thao, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. 

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Thoại Sơn Phan Hoàng Vũ cho biết, những tháng đầu năm 2023, nhiều hoạt động TDTT được tổ chức sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Điển hình là việc tổ chức thành công 9 giải thể thao cấp huyện: Giải bóng chuyền Tết quân - dân; giải bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, bơi lội, Taekwondo mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão 2023; giải cờ người và bóng chuyền tứ hùng phục vụ lễ hội truyền thống huyện…

Huyện phối hợp tổ chức thành công giải Vovinam trẻ các câu lạc bộ tỉnh An Giang năm 2023, diễn ra vào tháng 7 vừa qua. Giải đấu thu hút 14 câu lạc bộ trong tỉnh, gần 200 vận động viên, tranh tài ở 8 nội dung quyền và 30 hạng cân đối kháng nam, nữ. Đoàn vận động viên huyện Thoại Sơn đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn (10 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 8 huy chương đồng). Ngoài ra, huyện Thoại Sơn còn tham dự các giải thể thao do tỉnh tổ chức, giành thứ hạng cao.

Bên cạnh đó, ngành chuyên môn hỗ trợ các xã, thị trấn, ban, ngành tổ chức giải bóng chuyền, bóng đá, thể dục dưỡng sinh và bóng chuyền hơi. Ông Phan Hoàng Vũ đánh giá, phong trào TDTT, rèn luyện sức khỏe được duy trì, phát triển với các giải thể thao, loại hình hoạt động phong phú, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện.

Mặt khác, được cấp trên quan tâm, đầu tư kinh phí, nên đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch; các giải TDTT thành công, để lại dấu ấn chuyên môn cao. Ngoài ra, đơn vị phối hợp tốt với Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động huyện, ngành y tế, công an, giáo dục và đào tạo… tổ chức thành công giải thể thao cấp huyện; cử giáo viên, học sinh tham gia huấn luyện, thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh (luôn đạt thứ hạng cao ở nội dung võ thuật, điền kinh và bóng đá).

Nhờ những nỗ lực đó, TDTT ở huyện Thoại Sơn đã và đang trở thành phong trào quần chúng phát triển rộng rãi. Hầu hết các địa phương đều có trung tâm, cơ sở TDTT, đáp ứng nhu cầu vui chơi, tập luyện trong quần chúng nhân dân. Cùng với đó, câu lạc bộ TDTT, gia đình thể thao ngày càng tăng. Hơn 38% người tập luyện TDTT thường xuyên. Từ trong phong trào quần chúng, nhiều vận động viên có trình độ chuyên môn cao đã được phát hiện, tuyển chọn tham gia giải đấu cao hơn.

Tuy nhiên, theo ông Vũ, việc phát triển phong trào TDTT trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn. Kinh phí vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; công tác vận động xã hội hóa còn “trúc trắc”. Hoạt động TDTT quần chúng phát triển chậm, thiếu sân bãi tập luyện, nhất là sân bóng đá ở xã, làm ảnh hưởng chung đến phong trào tập luyện.

Thời gian tới, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Thoại Sơn sẽ tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương tổ chức hoạt động TDTT, nhằm tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích cho người dân; đẩy mạnh kêu gọi nhà hảo tâm, tăng cường công tác xã hội hóa. Bên cạnh đó, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT (nhất là các môn thế mạnh), góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống nhân dân.

ĐỨC TOÀN