Phong trào thể dục - thể thao thị trấn An Châu phát triển

14/02/2023 - 07:04

 - Là trung tâm hành chính của huyện Châu Thành, thị trấn An Châu có nhiều lợi thế phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT), với nhiều loại hình đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển.

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và đoàn thể thị trấn An Châu đã quan tâm, lãnh, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia luyện tập TDTT, với nhiều môn chơi. Địa phương quan tâm mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động TDTT quần chúng, đáp ứng nhu cầu giải trí và tạo thói quen nhu cầu tập luyện thường xuyên của người dân, gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Đồng thời, huy động tốt nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thành lập các câu lạc bộ, điểm tập luyện, tổ chức các giải thể thao cấp cơ sở... Thường xuyên phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã, huyện tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc. Qua đó, giúp thị trấn tuyển chọn các vận động viên có năng khiếu vào các đội tuyển thể thao nòng cốt tham gia các giải cấp huyện.

Chạy việt dã

Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, thị trấn An Châu còn tổ chức các hoạt động giao lưu, giải thi đấu TDTT, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, như: Hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; giao lưu bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, võ thuật, cầu lông...

Anh Nguyễn Thanh Hưng (ngụ khóm Hòa Phú II) chia sẻ: “Xã hội phát triển, nên cơ sở vật chất phục vụ TDTT được quan tâm đầu tư. Hiện nay, ở địa phương đã có nhà thi đấu đa năng, hồ bơi, sân bóng đá… góp phần phục vụ tốt nhu cầu tập luyện và thi đấu TDTT của người dân, nên mọi người rất vui và phấn khởi”.

Thi đấu kéo co

Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn thị trấn An Châu lan tỏa khắp các địa bàn dân cư. Vào mỗi buổi sáng hay chiều muộn, từ người dân thành thị đến nông thôn đều lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp, như: Bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông, đi bộ, thể dục dưỡng sinh... giúp giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi sau giờ làm việc, lao động.

Qua đó, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, khỏe để học tập, lao động, công tác. Đây là biện pháp hữu hiệu để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc (ngụ khóm Hòa Long I) chia sẻ: “Tôi thường tập thể dục dưỡng sinh mỗi buổi sáng và đi bộ quanh khu dân cư vào chiều tối. Việc tập thể dục thường xuyên rất cần thiết đối với những người lớn tuổi như tôi trong việc cân bằng, ổn định các chỉ số sức khỏe”.

Thi đấu đẩy gậy

Phó Chủ tịch UBND thị trấn An Châu Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đa dạng, phong phú phong trào TDTT gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng văn minh đô thị.

Đồng thời, huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào hoạt động TDTT; thường xuyên phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều giải thể thao, hội thao, nhằm phát triển đa dạng các hình thức tập luyện và thi đấu TDTT.

Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, nhóm TDTT; nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động TDTT. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực tham gia rèn luyện thể chất, sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

LÊ HOÀNG