Phụ nữ Thoại Sơn giúp nhau phát triển kinh tế

21/07/2023 - 08:26

 - Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Thoại Sơn Dương Triết Minh, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thoại Sơn thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ. Kết quả, đã tuyên truyền 186 cuộc, thu hút  9.300 lượt hội viên, phụ nữ tham gia; có 17/17 xã, thị trấn duy trì 29 tổ phụ nữ tương trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với 334 thành viên. 6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội đã tương trợ 125 thẻ bảo hiểm y tế, với số tiền hơn 122 triệu đồng. Các mô hình thực hành tiết kiệm, như: Hũ gạo tình thương, nuôi heo đất… đã tiết kiệm được 2.543kg gạo; hỗ trợ thường xuyên 241 hội viên khó khăn, đơn thân, khuyết tật, người lao động nghèo, với tổng số tiền và hiện vật trị giá trên 611 triệu đồng.

Có thể nói, các cấp hội phụ nữ huyện Thoại Sơn luôn tích cực, chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương, tạo động lực giúp hội viên phụ nữ tự tin, thay đổi tư duy trong sản xuất - kinh doanh, đồng thời khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức hội trong các phong trào của địa phương. Thời gian qua, các cấp hội đã cử 38 cán bộ, hội viên phụ nữ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, chủ doanh nghiệp, tổ hợp tác tham dự các lớp tập huấn về nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị cho hội viên, phụ nữ nghèo. Duy trì hoạt động các tổ liên kết sản xuất: Đan giỏ nhựa, đan thảm lục bình, bó chổi, ghế nhựa giả mây, chăn nuôi heo trên đệm lót sinh học... thu hút 333 lao động, với mức thu nhập bình quân 2,5 - 3 triệu đồng/tháng.

Nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn triển khai hiệu quả

Một trong những mô hình giúp nhau phát triển kinh tế hiệu quả của hội cơ sở, phải kể đến mô hình xoay vòng vốn của Hội LHPN xã Bình Thành. “Mô hình thực hiện từ năm 2015 đến nay, với hình thức góp vốn xoay vòng, không lãi suất. Có 4 tổ xoay vòng vốn ở 4 ấp trên địa bàn xã, mỗi tổ gồm 12 chị (hùn vốn 1 triệu đồng/người). Mỗi năm, 4 tổ sẽ xét trao vốn xoay vòng từ 4 - 5 thành viên. Nhận được nguồn vốn, chị em rất phấn khởi vì có vốn kinh doanh, mua bán nhỏ. Qua 8 năm, chúng tôi đã hỗ trợ nguồn vốn cho 40 chị em, phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống. Điển hình là tấm gương của chị Nguyễn Thị Nga (ngụ ấp Kiên Hảo) là hộ cận nghèo, gia cảnh khó khăn. Hội LHPN xã vận động chị tham gia tổ xoay vòng vốn, hỗ trợ chị vay vốn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 50 triệu đồng. Nhờ siêng năng, chịu khó học hỏi, chị Nga dùng số tiền để chăn nuôi kết hợp trồng trọt, dần cải thiện kinh tế. Năm 2021, chị Nga tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Chị là tấm gương tiêu biểu cho nhiều chị em, hội viên học hỏi làm giàu chính đáng” - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Thành Đặng Ngọc Minh chia sẻ.

Theo đó, các cấp hội phụ nữ huyện Thoại Sơn thường xuyên duy trì, nâng chất hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. 6 tháng đầu năm, Hội đã giới thiệu 748 hộ là hội viên phụ nữ vay chăn nuôi, trồng rau màu, buôn bán, giải quyết việc làm. Các hội cơ sở không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tiết kiệm tại các chi/tổ phụ nữ. Hội viên phụ nữ khai thác hiệu quả vốn từ các tổ xoay vòng vốn với số tiền trên 4 tỷ đồng, giúp 644 chị chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ.

6 tháng đầu năm 2023, Hội LHPN huyện Thoại Sơn phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, tổ chức khai giảng 6 lớp dạy nghề: Bó chổi, may công nghiệp, làm bong bóng cá… cho 180 học viên (80% sau khi học nghề có việc làm). Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1.713 lao động là con cán bộ, hội viên phụ nữ đi làm việc trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, trao vốn hỗ trợ phát triển kinh tế cho 7 chị em hội viên phụ nữ xã Vọng Thê để kinh doanh, mua bán nhỏ, với số tiền 5 triệu đồng/hội viên, từ nguồn đóng góp của hội cơ sở.

Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống; các mô hình “Giúp phụ nữ thoát nghèo”, hoạt động “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”… tạo điều kiện cho phụ nữ được nâng cao kiến thức, tích cực lao động, sản xuất - kinh doanh, nâng chất lượng cuộc sống.

PHƯƠNG LAN