Quách Thị Lan đua tài với điền kinh thế giới

16/07/2022 - 08:29

May mắn vào giờ chót thầy trò Quách Thị Lan đã xin được thị thực để lên đường sang Mỹ dự Giải Vô địch điền kinh thế giới 2022 chỉ 72 giờ trước khai mạc.

Vừa thi đấu thành công tại SEA Games 31, Quách Thị Lan lập tức đã được chỉ đạo cùng với HLV Vladimir Simeonov tích cực tập luyện để chuẩn bị thi đấu tại Giải Vô địch điền kinh thế giới 2022, diễn ra tại bang Oregon - Mỹ. Đây là sự kiện tầm cỡ mà bất cứ VĐV điền kinh nào cũng mơ ước trong đời được một lần góp mặt.

Cần nói thêm về sự hiện diện của Quách Thị Lan trong bối cảnh điền kinh Việt Nam khó đến với giải bằng con đường chính thức thông qua các chuẩn A, chuẩn B mà tiêu chí nghiêm ngặt không hề kém so với đấu trường Olympic. Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) không đóng sập cửa hoàn toàn đối với điền kinh của các quốc gia đang phát triển khi quy định những nước không có VĐV đạt chuẩn tham dự giải thế giới sẽ được trao suất đặc cách duy nhất.

Quách Thị Lan có dịp tái ngộ nhà vô địch Olympic Sydney McLaughlin (bìa phải) - Ảnh: REUTERS

Từng tham dự Olympic Tokyo tại Nhật Bản vào tháng 7-2021 và xếp hạng 4 vòng loại nội dung 400 m rào nữ với thành tích 55 giây 71 để vào tranh bán kết, Quách Thị Lan xứng đáng được chọn trao suất đặc cách để đại diện điền kinh Việt Nam tham dự giải thế giới sắp diễn ra tại Mỹ.

Theo danh sách được công bố, tham gia cự ly 400 m rào nữ có tổng cộng 40 VĐV, trong đó nhà vô địch Olympic Tokyo kiêm kỷ lục gia thế giới Sydney McLaughlin được đánh giá cao nhất. Sydney McLaughlin đang nắm giữ thành tích 51 giây 90 và cách đây vài tuần, cô tự phá kỷ lục thế giới của chính mình bằng thông số mới 51 giây 46.

Ngoài Sydney McLaughlin, điền kinh Mỹ còn có sự góp mặt của Dalilah Muhammad, huy chương bạc Olympic Tokyo (51 giây 98) và là đương kim vô địch thế giới khi chiến thắng giải năm 2019 bằng thành tích 52 giây 16.

Vòng loại nội dung 400 m rào nữ tại Giải Vô địch điền kinh thế giới 2022 diễn ra vào sáng 20-7 (giờ Việt Nam) và nếu vượt qua được vòng loại như ở Olympic Tokyo, Quách Thị Lan sẽ có cơ hội thi tài ở vòng bán kết vào ngày 21-7 và xa hơn là đợt chạy chung kết vào sáng 23-7.

Theo Người Lao Động