Quang Hải có thêm thử thách ở Pau FC

04/08/2022 - 19:07

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải gặp khó khăn khi phải cạnh tranh vị trí với nhiều cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ công tại Pau FC.

Pau FC vừa thông báo đã chiêu mộ thành công tân binh Charles Boli. Cầu thủ sinh năm 1998 từng thi đấu cho Lens (Ligue 1), Vicenza (Serie B),... Boli đầu quân cho Pau với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, khoác áo số 23.

Cầu thủ này chơi sở trường ở vị trí tiền vệ cánh trái, tuy nhiên anh cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm và cánh phải. Tân binh thứ 13 của Pau được đánh giá cao về chuyên môn, khi sở hữu thể hình, thể lực tốt cùng nhãn quan chiến thuật nhạy bén.

Tân binh Charles Boli cạnh tranh vị trí với Quang Hải

Như vậy, với sự xuất hiện của một tiền vệ, Quang Hải càng gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí. Riêng ở vị trí tiền vệ công mà Quang Hải đang thi đấu, có tới 3 cầu thủ được đánh giá rất cao là Henri Saivet, Walid Jarmouni và Mayron George. Tính cả đội, Pau FC có đến trên 10 cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ, hầu hết trong số này đều đa năng.

Sự cạnh tranh lớn nhưng Quang Hải vẫn có cơ hội để thể hiện và ghi điểm với HLV Tholot. Trong trận thua rất thất vọng của Pau FC trước Guingamp hôm 31/7, Quang Hải trở thành điểm sáng.

Theo thống kê, tiền vệ người Việt Nam chạm bóng 11 lần, chuyền bóng 7 lần (chính xác 6 lần, đạt tỷ lệ 86%). Quang Hải tạo ra 2 đường chuyền quyết định cho đồng đội dứt điểm (keypass). Số 19 tạt bóng 3 lần và cả 3 đều tìm đến đúng địa chỉ. 

Quang Hải có cơ hội để thể hiện tài năng

Pau FC càng khó khăn, Quang Hải càng có nhiều cơ hội chứng tỏ. Chính vì vậy, thất bại đậm trong ngày ra quân của Pau FC ít nhiều mang đến điểm tích cực cho Quang Hải. Nói cách khách, tiền vệ số 19 có nhiều cơ hội để ra sân, thậm chí đá chính ở những trận đấu tiếp theo của mùa giải.

Tại vòng 2 Ligue 2, Pau FC chơi trên sân nhà Stade du Hameau tiếp đón Dijon, đối thủ từng nhiều năm dự Ligue 1 và vừa đánh bại Saint Etienne 2-1 ở trận ra quân.

Theo Vietnamnet