Quảng Nam: Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng

17/11/2022 - 19:39

Lấy lý do cần vốn kinh doanh, Phượng vay mượn của nhiều người với số tiền gần 4 tỷ đồng nhưng sau đó tiêu xài hết, bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam.

Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phượng (55 tuổi, trú 14 Phan Thúc Duyện, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9/2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Nguyễn Thị Kim Phượng vay mượn tiền của nhiều người, nói là để kinh doanh.

Hình thức kinh doanh mà Phượng trình bày khi vay mượn tiền là sẽ cho người khác vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch. Là chỗ quen biết, tin tưởng nên nhiều người đồng ý cho Phượng vay.

Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phượng. (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Tuy nhiên, sau khi mượn được tiền, Phượng không cho người khác vay lại mà tiêu xài hết, không có khả năng trả nợ.

Mất tiền, nhiều người làm đơn tố cáo Phượng gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam.

Làm việc với cơ quan công an, Phượng khai nhận đã chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng gần 4 tỷ đồng.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, xử lý.

Theo VTC News