Ngày 30/5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã làm rõ hướng dẫn di trú gây nhiều tranh luận được công bố tuần trước, khẳng định phần lớn người nộp đơn xin thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) sẽ không phải rời khỏi Mỹ trong thời gian hồ sơ được xem xét.
Ngày 30/5, Đức và Pháp đã khởi động tiến trình đàm phán nhằm thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Động thái được xem là bước đi cụ thể đầu tiên của hai nước nhằm hướng tới mục tiêu tự chủ về an ninh.
Ngày 30/5, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết chính phủ nước này đã triển khai các biện pháp siết chặt, cắt giảm ngân sách chi tiêu công và toàn bộ số tiền tiết kiệm được sẽ chuyển sang các chương trình, sáng kiến mang lại lợi ích cho người dân.
Theo số liệu mới nhất, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới.
Tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng “báo động đỏ”. Đáp ứng lời kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế của Cuba, Trung Quốc đã trao tặng hàng ngàn hệ thống pin năng lượng mặt trời, nhiều hệ thống trong số đó đã được lắp đặt tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên khắp cả nước.
Thủ tướng Hungary Péter Magyar ngày 29/5 cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban châu Âu (EC) về việc giải ngân 16,4 tỷ euro (tương đương 19,1 tỷ USD) từ các quỹ của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Hungary.
Đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm nhiều thành phố của châu Âu. Nhiệt độ tại Brussels, Bỉ lên đến 35°C, cao hơn mức trung bình 10-15 độ. Trước tình hình này, người dân Brussels và các thành phố lớn ở Bỉ đã tìm mọi giải pháp để trốn cái nóng bất thường giữa tháng cuối xuân.
Cảnh sát tỉnh Laghman, miền Đông Afghanistan, cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương khi một xe tải chở người di cư bị lật vào sáng 30/5.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/5 tuyên bố, tình hình trên thực địa cho thấy cuộc xung đột tại Ukraine đang đi đến hồi kết. Dù vậy, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho thời điểm kết thúc xung đột, bởi các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra.
Ngày 30/3, Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran ra tuyên bố cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang thực thi quyền quản lý hoàn toàn Eo biển Hormuz.
Chi phí sinh hoạt tại Iceland hiện cao hơn Thụy Sĩ - quốc gia nhiều năm đứng đầu về mức độ đắt đỏ, phản ánh xu hướng tăng mạnh của giá dịch vụ, năng lượng và chi tiêu tiêu dùng tại đảo quốc Bắc Âu.
Ngày 28/5, giới chức địa phương cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ bồn chứa hóa chất tại nhà máy sản xuất giấy Nippon Dynawave Packaging ở thành phố Longview thuộc bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, đã tăng lên 8 người và 3 người khác vẫn đang mất tích hoặc có thể đã tử vong.
Ngày 28/5, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas tuyên bố EU sẽ không đóng vai trò là “bên hòa giải trung lập” trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, do EU ủng hộ Kiev.
Quân đội Israel ngày 29/5 xác nhận đã vượt sông Litani và tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah.
Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo), ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp, trong bối cảnh số ca mắc đã vượt mốc 120 người và tiếp tục leo thang.
Tính đến ngày 1/10/2025, dân số Nhật Bản đã giảm hơn 3 triệu người so với năm 2020, xuống còn 123 triệu người. Đây là lần giảm dân số thứ 3 liên tiếp trong các cuộc điều tra dân số được tổ chức 5 năm một lần tại Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận.
Ấn Độ vượt Trung Quốc để trở thành nước sản xuất gạo lớn nhất thế giới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cán cân lương thực toàn cầu, khi sản lượng gạo của nước này niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt mức cao kỷ lục 154,02 triệu tấn.
IMF, WB và IEA cảnh báo thế giới có thể đối mặt cú sốc thiếu hụt nhiên liệu trong mùa Hè nếu tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz chưa sớm thông suốt, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang
Nhân Ngày Dinh dưỡng thế giới 28/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), ông Khuất Đông Ngọc khẳng định an ninh lương thực không chỉ là vấn đề sản xuất thuần túy, mà là tổng hòa giữa tính sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chi trả và chất lượng thực phẩm.
Phát biểu họp báo ngày 29/5, ông Stephane Dujarric người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này lo ngại trước các vụ đấu hỏa lực được cho là đã xảy ra giữa Mỹ và Iran trong khoảng 24 giờ qua, đồng thời kêu gọi hai bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã công bố. Quan điểm của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc từ đầu đến nay vẫn nhất quán là mong muốn khôi phục hoàn toàn tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.