- Nhiều nước châu Âu đang bước vào đợt nắng nóng thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, sau khi đợt nắng nóng cuối tháng 6 được đánh giá là nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu lục này.Văn phòng Thủ tướng Trudeau cho biết hai nhà lãnh đạo "đã có một cuộc thảo luận sâu rộng và hiệu quả," tập trung vào "sự hợp tác và củng cố mối quan hệ của hai bên.”
Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập ngày 30/11 đưa tin nước này sẽ tổ chức một hội nghị toàn cầu cấp bộ trưởng về Dải Gaza tại Cairo vào ngày 2/12, nhằm tăng cường nỗ lực ứng phó tình hình nhân đạo tại dải đất của Palestine.
Các cảnh quay của phương tiện truyền thông địa phương cho thấy người dân phải lội qua vùng nước đục ngầu và sâu đến ngực, những chiếc ôtô bị chìm trên các con phố ngập nước.
Các trường học ở miền Nam Ấn Độ đã đóng cửa và hàng trăm người di chuyển vào đất liền đến nơi trú ẩn trước thời điểm cơn bão mạnh dự báo đổ bộ khu vực này trong ngày 30/11.
Ngày 29/11, các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết các cuộc giao tranh tiếp tục đẩy người dân Palestine ở Dải Gaza vào thảm họa nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.
Ngày 29/11, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã nhất trí tái bổ nhiệm bà Ngozi Okonjo-Iweala làm Tổng Giám đốc WTO nhiệm kỳ 2. Nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo của bà sẽ bắt đầu vào ngày 1/9/2025.
Ngày 29/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã đến Triều Tiên, hội đàm với các quan chức nước chủ nhà.
Ngày 29/11, Cơ quan giảm thiểu và phòng ngừa thảm họa Thái Lan cho biết lũ lụt đang tấn công 7 tỉnh ở miền Nam nước này, khiến 4 người thiệt mạng, hơn 240.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng.
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại bang California (Mỹ) chỉ ra rằng, việc tiếp xúc lâu dài với khói cháy rừng có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc chứng mất trí.
Theo Trung tâm Quản lý thảm họa Sri Lanka (DMC), tính đến ngày 28/11, hơn 400.000 người dân nước này đã bị ảnh hưởng do thời tiết khắc nghiệt.
Ngày 28/11, Hàn Quốc vẫn ghi nhận đợt tuyết rơi dày trong ngày thứ hai liên tiếp và tiếp tục gây ra hàng loạt khó khăn trong cuộc sống của người dân. Số liệu đến thời điểm này cho thấy hàng chục chuyến bay bị hủy, hoạt động phà bị ngưng trệ và ít nhất 5 người đã thiệt mạng do giá lạnh.
Ngày 28/11, cảnh sát Uganda cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 113 người mất tích sau các trận lở đất ở các ngôi làng phía Đông của nước này. Hiện cơ quan cứu hộ cứu nạn đang chạy đua với thời gian tìm kiếm người mất tích.
Romania và Bulgaria đã vượt qua trở ngại cuối cùng trên hành trình gia nhập khu vực tự do đi lại Schengen, sau khi Áo “bật đèn xanh” cho nỗ lực kéo dài hơn mười năm của hai nước. Bước tiến này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn gửi đi thông điệp về nỗ lực củng cố tình đoàn kết và sự thống nhất của Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 27/11, Cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở tỉnh Bắc Sumatra.
Ngày 27/11, đợt tuyết rơi kỷ lục đã gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng với 53 xe ô tô va chạm liên hoàn trên một con đường ở thành phố Wonju, thuộc tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 86 km về phía Đông Nam, khiến 11 người bị thương.
Theo Cơ quan thời tiết Hàn Quốc, tuyết rơi dày đến 20 cm tại các khu vực phía Bắc và gần thủ đô Seoul. Đây là trận bão tuyết lớn nhất mà Seoul hứng chịu trong 52 năm qua.
Lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon, do Mỹ làm trung gian dàn xếp, đã chính thức có hiệu lực lúc 4h giờ địa phương (9h giờ Việt Nam) hôm nay, 27/11.
Thỏa thuận ngừng bắn mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột Israel - Lebanon nổ ra từ năm ngoái, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Cơn bão Bert đổ bộ vào khu vực phía Nam nước Anh hồi cuối tuần qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với hai vùng England và Wales, khiến 5 người tử vong, hơn 500 ngôi nhà bị ngập nước và thiệt hại ước tính lên đến 600 triệu bảng Anh (752 triệu USD).
Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã ký một biên bản ghi nhớ với Nhà Trắng, qua đó chính thức bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực với chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Joe Biden sau nhiều tuần trì hoãn.