- Trong hai ngày 1 và 2/9, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng lo ngại. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, quân đội Iran cũng đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.Thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear, cho biết tại một cuộc họp báo ngày 17/2 rằng số người chết vì lũ lụt do thời tiết khắc nghiệt tại bang miền Trung Tây nước Mỹ này vào cuối tuần qua đã tăng lên 11 người.
Tại cuộc họp khẩn cấp tại Paris ngày 17/2, các nhà lãnh đạo châu Âu đã xem xét khả năng triển khai quân tới Ukraine như một phần của thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng. Đồng thời, họ cũng tham vấn chính quyền Trump về khả năng hỗ trợ từ phía Mỹ cho sứ mệnh này.
Iran tuyên bố chương trình hạt nhân hòa bình của nước này đã kéo dài trong 3 thập kỷ qua dựa cơ sở quyền của Tehran với tư cách là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Ngày 16/2, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt mọi hành vi vi phạm chủ quyền của Liban, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các cam kết ngoại giao với tất cả các bên liên quan, để đảm bảo thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah tại Liban với Israel và hỗ trợ sự ổn định của Liban.
Ít nhất 8 người đã thiệt mạng khi lũ lụt do bão gây ra trên khắp bang Kentucky ở miền Trung Tây nước Mỹ.
Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev và có thể triển khai binh sĩ Anh đến Ukraine.
Khi được hỏi về thông tin cập nhật về khả năng có cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ tại Saudi Arabia, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: "Chưa ấn định thời gian, nhưng có thể rất sớm."
Tổng thống Pháp sẽ chủ trì cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris vào chiều 17/2 để thảo luận về "tình hình Ukraine" và "an ninh châu Âu."
Ngày 16/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Somsak Thepsuthin cho biết chỉ tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025, nước này đã ghi nhận tổng cộng gần 100.000 trường hợp mắc cúm và 9 trường hợp tử vong.
Hãng Bloomberg dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra vào lễ Phục sinh, tức ngày 20/4.
Ngày 16/2, hầu hết các khu vực trên khắp nước Mỹ tiếp tục chìm trong giá rét khắc nghiệt.
Theo một thông báo mới nhất, cơ quan chức năng của Singapore sẽ tăng mức xử phạt tiền và trừ điểm đối với lỗi vi phạm giao thông nhằm hạn chế các vụ tai nạn không đáng có.
Ngày 16/2, một quan chức chính phủ Ấn Độ xác nhận rằng số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra một ngày trước tại ga xe lửa New Delhi đã tăng lên 18 người, bao gồm 10 phụ nữ, 4 đàn ông và 4 trẻ em.
Sáu quốc gia châu Âu đã kêu gọi tăng cường sự tham gia tích cực của khu vực vào Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sau khả năng Mỹ rút lui khỏi tổ chức này.
Ngày 15/2, giới chức Thụy Điển cho biết một cơn bão tuyết dữ dội ở miền Đông nước này là nguyên nhân gây ra 2 vụ tai nạn đường bộ lớn, liên quan đến hàng chục phương tiện và khiến hơn 100 người phải nhập viện điều trị.
Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 15/2 cam kết tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời tái khẳng định quan điểm ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "tự do, rộng mở và an toàn".
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Tây Âu, một người đàn ông Syria 23 tuổi đã đâm bằng dao 5 người qua đường tại thành phố Villach, miền Nam nước Áo ngày 15/2, khiến một cậu bé 14 tuổi thiệt mạng và bốn người khác, trong độ tuổi từ 14 đến 32, bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ công dân Syria này.
Brazil chính thức gạt bỏ kế hoạch phát triển đồng tiền chung BRICS, thay vào đó tập trung thúc đẩy thanh toán bằng nội tệ giữa các quốc gia thành viên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ phương Tây, đặc biệt là cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo số liệu chính thức mới nhất, cơ quan y tế bang Texas ghi nhận 48 ca mắc bệnh trong đợt bùng phát hiện nay và hầu hết bệnh nhân là trẻ em chưa tiêm phòng hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng.
Marco Ebben - một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất châu Âu và từng bị cáo buộc giả chết để trốn chạy, đã bỏ mạng tại Mexico.