
Ảnh minh họa.
Theo báo La Tribune của Pháp, Bộ trưởng phụ trách Tài khoản công của nước này, bà Amélie de Montchalin, ngày 27/4 đã thông báo kế hoạch xóa bỏ hoặc sáp nhập 1/3 các cơ quan và đơn vị hành chính nhà nước từ nay đến cuối năm.
Đây là một phần trong nỗ lực tinh giản bộ máy của Chính phủ Pháp nhằm tiết kiệm chi tiêu và giảm thâm hụt ngân sách.
Trong dự thảo luật tài chính năm 2025, nước này ghi nhận có 434 đơn vị hành chính nhà nước với 180.000 người lao động và tổng mức chi tiêu công lên tới 77 tỷ euro.
Với việc tinh giản bộ máy, Bộ trưởng Amélie cho rằng sẽ giúp đất nước "tiết kiệm được 2-3 tỷ euro."
Hiện chi tiết của kế hoạch chưa được công bố nhưng Chính phủ Pháp cam kết sẽ không áp dụng đối với các trường đại học. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên về nghiên cứu khoa học sẽ nằm trong diện xem xét đầu tiên như Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS), Viện Nghiên cứu y tế và y học Quốc gia (Inserm), Viện Nghiên cứu Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường Quốc gia (INRAE) và Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia (ANR). 4 cơ quan này hiện đang có hơn 50.000 lao động.
Ngành có số lượng đơn vị hành chính nhiều thứ hai là chuyển đổi sinh thái. Trong số những cơ quan nổi tiếng nhất có thể kể đến Cơ quan Chuyển đổi sinh thái (Ademe) với 1.400 nhân viên, Cơ quan Quản lý rừng quốc gia (ONF) với 8.000 nhân viên và Cơ quan An toàn thực phẩm, môi trường và lao động quốc gia (Anses) với 1.000 nhân viên.
Trong danh sách các cơ quan và đơn vị hành chính trên, một số cơ quan từng bị chính phủ và phe cánh hữu nhắm tới hồi đầu năm. Cơ quan Phát triển Nông nghiệp hữu cơ (Agence bio), Ademe và Cơ quan Đa dạng sinh học Pháp (OFB) từng có nguy cơ bị giải thể sau khi Thượng viện Pháp thông qua một sửa đổi hồi giữa tháng 1/2025.
Ở một lĩnh vực khác, Ủy ban Quốc gia về Tranh luận công (CNDP) cũng trong tình trạng “bị treo” khi một sửa đổi của Chính phủ Pháp yêu cầu xóa bỏ cơ quan này./.
Theo Vietnam+