- Ngày 2/7, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo theo kế hoạch, sớm nhất trong tháng này sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc thử nghiệm thu hồi mảnh vụn nhiên liệu hạt nhân nóng chảy bằng cánh tay robot tại Tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.Dù đề cập tới đoàn kết song tình trạng chia rẽ giữa các nước thành viên NATO không thể che giấu, đặc biệt thể hiện qua thái độ gay gắt của Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO.
Theo số liệu Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 12/7, trong 6 tháng đầu năm 2024, thiên tai gây thiệt hại kinh tế trực tiếp tới 93,16 tỷ nhân dân tệ khi nhiều khu vực chịu ảnh hưởng lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan. Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, thiên tai ảnh hưởng đến 32,38 triệu người, làm 322 người chết hoặc mất tích và khoảng 856 nghìn người phải di dời. Khoảng 23 nghìn nhà bị phá hủy, 3,17 triệu héc-ta cây trồng bị tác động tiêu cực.
Sau hơn nửa năm triển khai các biện pháp cải cách sâu rộng nhằm hạ nhiệt lạm phát hiện ở mức ba con số và đưa kinh tế Argentina thoát khỏi suy thoái, chính quyền Tổng thống Javier Milei đạt được một số thành quả bước đầu. Tuy nhiên, mục tiêu vực dậy nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ vẫn đối mặt không ít thách thức.
Theo ước tính mới của Liên hợp quốc (LHQ), dân số toàn cầu có thể đạt đỉnh 10,3 tỷ người trong thế kỷ này.
Ngày 11/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo đậu mùa khỉ (Mpox) vẫn là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, đồng thời bày tỏ mối quan ngại đặc biệt trước sự bùng phát mạnh của một chủng Mpox mới ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Một sai sót y tế nghiêm trọng tại các bệnh viện ở Portland, bang Oregon (Mỹ), có thể đã khiến hơn 2.400 bệnh nhân phơi nhiễm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như viêm gan B, C và HIV.
Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune hôm 11/7 (giờ địa phương) đã tuyên bố ý định ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, trong một video đăng trên trang Facebook cá nhân ở thời điểm 2 tháng trước cuộc bầu cử.
Thoả thuận mà NATO vừa ký kết với Hàn Quốc là một thước đo quan trọng về khả năng thực hiện chuyến bay an toàn của máy bay do Hàn Quốc chế tạo.
Nhà chức trách Myanmar ngày 10/7 cho biết kể từ đầu tháng đến nay, khoảng 31.000 người dân nước này đã phải sơ tán do lũ lụt.
Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết trong nửa đầu năm nay, nước này đã hứng chịu 15 thảm họa khí hậu với mỗi thảm họa gây tổn thất hơn 1 tỷ USD.
Nhà chức trách Italy cho biết một đợt nắng nóng diện rộng sẽ tác động tới hầu hết các thành phố lớn tại quốc gia Nam Âu trong tuần này, với nền nhiệt dự báo cao chưa từng có trong mùa Hè.
Nga sẽ theo dõi chặt chẽ mọi tuyên bố, cuộc đàm phán và quyết định được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO.
Ngày 10/7, Cơ quan khí tượng Argentina tiếp tục nâng cảnh báo đỏ tại nhiều tỉnh trên cả nước do bão tuyết và nhiệt độ giảm sâu nhiều nơi tới -15 độ C, đặc biệt tại các tỉnh miền Nam.
Tính từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm chủng cúm gia cầm khác nhau ở người.
Lực lượng an ninh Nga hôm nay (10/7) đã bắt giữ một công dân nước này nghi làm việc cho tình báo Ukraine để lên kế hoạch tấn công khủng bố.
Ngày 9/7, một đám cháy rừng lớn bùng phát do gió mạnh tại thành phố cảng Patras của Hy Lạp đã buộc một bệnh viện nhi và cư dân ở nhiều khu vực lân cận phải di tản khẩn cấp.
Số doanh nghiệp nộp đơn xin phá sản tại Mỹ trong tháng 6 vừa qua đã lên tới mức cao kỷ lục theo tháng kể từ năm 2020.
Ngày 9/7, các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định không thể phủ nhận nạn đói đang diễn ra ở Gaza.
Ngày 9/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa ở nước này, bao gồm cả cuộc tấn công nhằm vào bệnh viện nhi ở Kiev.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định liên minh xuyên Đại Tây Dương hiện đang phải đối mặt với "một thế giới nguy hiểm hơn" với "một châu Âu chia rẽ và NATO lung lay."