Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Chính phủ Pháp đang phát đi tín hiệu cứng rắn trước nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, khi Thủ tướng Sébastien Lecornu được cho là đã yêu cầu chuẩn bị kịch bản giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn trong trường hợp các nghị quyết bất tín nhiệm được thông qua.
Bộ Y tế Indonesia vừa cho biết đang thúc đẩy mục tiêu Chương trình khám sức khỏe miễn phí bao phủ gần một nửa dân số, tương đương 46%, vào năm 2026, sau khi đánh giá kết quả triển khai trong năm đầu tiên thực hiện trên phạm vi toàn quốc.
Kể từ đầu năm 2026, Philippines đã chính thức quay trở lại thị trường gạo quốc tế sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu kéo dài 4 tháng (được áp dụng từ tháng 9/2025). Tuy nhiên, thuế suất áp dụng đối với gạo nhập khẩu vẫn giữ nguyên ở mức 15%.
Ngày 9/1, Nga thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định trả tự do cho 2 thuyền viên mang quốc tịch Nga trên tàu chở dầu treo cờ Nga mà Washington bắt giữ trước đó trong tuần này.
Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cứu hỏa phải bò qua đống đổ nát để tiếp cận và giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao nhất của tòa nhà.
Theo các cơ quan khí tượng, bão Goretti quét qua Anh và Pháp với sức gió cực mạnh, ghi nhận tới 216 km/h tại vùng Manche (Tây Bắc nước Pháp) - mức hiếm gặp trong nhiều năm qua.
Ngày 8/1, một vụ nổ đã xảy ra ở khu vực tòa nhà Quốc hội Honduras khiến một nữ nghị sỹ bị thương, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Sau khi Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) diễn tra tại thành phố Belem (Brazil) không đạt được các cam kết then chốt về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và ngăn chặn nạn phá rừng, COP31 do Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai được giới chuyên gia coi là cơ hội quan trọng để khôi phục đà hành động khí hậu toàn cầu đang bị chững lại.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 8/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Với sản lượng gạo năm 2025 vượt tiêu thụ nội địa và dự trữ quốc gia ở mức cao kỷ lục, Indonesia đang phát đi tín hiệu rõ ràng rằng quốc gia này không chỉ tự túc về lương thực mà sẽ trở thành nước xuất khẩu gạo trong tương lai.
Ngày 8/1, quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia khác để giải quyết vấn đề Trái Đất nóng lên.
Liên hợp quốc dự báo sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay, thấp hơn một chút so với mức ước tính 2,8% cho năm 2025 và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,2% trước đại dịch.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong hai ngày 8 và 9/1, thủ đô Moskva và tỉnh Moskva trải qua trận bão tuyết với lượng tuyết rơi từ 20 đến 30 cm mỗi ngày, gần bằng một nửa lượng tuyết trung bình của tháng 1. Trận bão tuyết này có thể lập kỷ lục của 70 năm trước, khi tuyết rơi dày tới 46 cm tại Moskva vào năm 1920 và 1956.
Mức thâm hụt thương mại trong tháng 10 của Mỹ đã giảm xuống còn 29,4 tỷ USD, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với con số 48,1 tỷ USD của tháng trước đó.
Đại sứ Indonesia Sidharto Reza Suryodipuro sẽ đảm nhận trọng trách điều hành các hoạt động của diễn đàn sau khi được đề cử là ứng cử viên duy nhất của nhóm các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương.
Từ ngày 7-8/1, Hội thảo tham vấn dành cho các nước thành viên khu vực Trung Đông - Bắc Phi của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã diễn ra tại thành phố Amman, Jordan.
Ngày 7/1, giới chức Argentina cho biết đã kịp thời sơ tán khoảng 3.000 du khách cùng hàng chục cư dân khỏi khu nghỉ dưỡng ven hồ Puerto Patriada thuộc vùng Patagonia, nơi các vụ cháy rừng dữ dội đã hoành hành kể từ ngày 5/1.
Thống kê của Nestle cùng thông báo của Bộ Y tế nhiều nước ngày 7/1 cho thấy làn sóng thu hồi sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ đã vượt ra khỏi châu Âu tới những quốc gia ở châu Mỹ và châu Á, trong đó có Trung Quốc và Brazil.
Ngày 7/1, khu vực phía Nam Australia trải qua đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ tại một số thành phố vượt ngưỡng 40 độ C, gây áp lực lên hệ thống điện và làm bùng phát nhiều đám cháy rừng. Theo các nhà khí tượng đây là điều kiện thời tiết nghiêm trọng nhất trong 6 năm qua tại nước này.
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức, Alexander Dobrindt, ngày 7/1 lên tiếng khẳng định Chính phủ Đức sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách nhập cư cứng rắn trong năm 2026.