- Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng châu Âu vừa kết thúc tại Brussels (Bỉ) sau 2 ngày làm việc dày đặc. Các lãnh đạo 27 quốc gia thành viên đã thông qua một loạt quyết định quan trọng liên quan đến các hồ sơ địa chính trị và kinh tế lớn nhất của khối.Giới chức Colombia cho biết, số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules tại miền Nam Colombia đã tăng lên 66 người.
Truyền hình nhà nước Iran ngày 24/3 đưa tin nước này đã bổ nhiệm một cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ông Mohammad Bagher Zolghadr làm tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, thay thế người tiền nhiệm Ali Larijani vừa thiệt mạng hồi tuần trước trong cuộc không kích của Israel.
Ngày 24/3, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng liên quan tới tình hình xung đột tại Trung Đông hiện nay.
Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.
Ngày 24/3, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thông báo nước này sẽ bắt đầu xả dầu từ các kho dự trữ quốc gia vào ngày 26/3, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguồn cung do các cuộc không kích liên tục của liên quân Mỹ-Israel nhằm vào Iran.
Nhà chức trách Thái Lan bắt giữ xe bồn chở 20.000 lít dầu diesel gần biên giới Myanmar, trong bối cảnh nước này thiếu nhiên liệu và tăng cường kiểm soát xuất khẩu để bảo đảm nguồn cung trong nước.
Thành phố Jerusalem bị Iran tấn công bằng tên lửa trong khi Israel cho biết đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa hơn 300 bệ phóng của Tehran nhằm làm suy yếu năng lực tấn công của đối phương.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, ngày 23/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thông báo Tehran đã chính thức triển khai loạt biện pháp mới nhằm điều phối và kiểm soát hoạt động vận tải hàng hải qua Eo biển Hormuz.
Ngày 23/3, một máy bay của hàng không Canada đã va chạm trên đường băng với một phương tiện của sân bay LaGuardia ở New York (Mỹ).
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 23/3 đã phát đi cảnh báo trên toàn quốc về các hình thức lừa đảo trực tuyến gia tăng, lợi dụng tình hình xung đột tại Trung Đông để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.
Ngày 23/3, truyền thông Iran dẫn các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này khẳng định, không có cuộc đối thoại nào, kể cả trực tiếp hay gián tiếp, giữa Tehran và Washington.
Ngày 23/3, Cơ quan công tố Hàn Quốc đã tiến hành khám xét 4 tập đoàn lọc dầu lớn của nước này liên quan đến cáo buộc thông đồng ấn định giá xăng dầu trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng do xung đột ở khu vực Trung Đông.
Trên chiếc máy bay Hercules có 114 binh sỹ và 11 nhân viên phi hành đoàn đang trên hành trình từ Puerto Leguizamo đến một căn cứ khác ở vùng Amazon gần đó.
Ngày 22/3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận hệ thống phòng không của nước này không có khả năng “bảo vệ tuyệt đối”. Tuyên bố được đưa ra sau khi một tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng thành phố Arad, khiến gần 90 người bị thương.
Thay vì chỉ đe dọa đóng eo biển, Iran nay tiến thêm một bước bằng cách thương mại hóa quyền đi lại, biến tuyến hàng hải quốc tế thành nguồn thu tài chính và đòn bẩy chính trị.
Ngày 22/3, ông Joseph Aoun, Tổng thống Liban, đã lên án Israel nhắm mục tiêu và phá hủy cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu ở miền Nam Liban, đặc biệt là cầu Qasmiyeh bắc qua sông Litani và nhiều cây cầu khác.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Ngày 22/3, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cho biết nước này sẽ mở rộng các chiến dịch trên bộ tại Liban nhằm vào Hezbollah, đồng thời cảnh báo cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.
Các nguồn tin an ninh và ngoại giao tại Trung Đông ngày 22/3 nhận định khả năng Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, bao gồm cả phương án triển khai lực lượng trên bộ, đang gia tăng.
Ngày 22/3, một quan chức an ninh Iraq cho biết trong đêm 21/3 đã xảy ra 8 cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm ngoại giao và hậu cần của Mỹ tại sân bay quốc tế Baghdad, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang.