Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, lãnh đạo các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), cùng Ai Cập và Jordan dự kiến sẽ tham dự một cuộc họp cấp cao không chính thức tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 22/2 để xem xét kế hoạch tái thiết Dải Gaza. Kế hoạch này được soạn thảo nhằm ứng phó với đề xuất gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Washington "tiếp quản" Gaza và di dời 2,3 triệu cư dân của dải đất này sang các nước láng giềng Ai Cập và Jordan.
Theo các nguồn thạo tin, các quan chức Nhà Trắng và Bộ Tài chính đã nhất trí cấm Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) truy cập dữ liệu thuế cá nhân của người nộp thuế, ngăn chặn cuộc khủng hoảng quyền riêng tư đang hình thành tại cơ quan thuế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc quản lý thủ đô Washington nên do chính quyền liên bang trực tiếp phụ trách để đảm bảo nơi này trở nên an toàn hơn.
Phiên điều trần diễn ra tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở phía Nam Seoul vào lúc 10 giờ nhằm làm rõ những tranh cãi chính của vụ án và lập kế hoạch cho các thủ tục tiếp theo.
Ngày 19/2, Bộ Nội vụ Áo cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một thiếu niên, 14 tuổi, bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công khủng bố tại nhà ga đường sắt phía Tây thủ đô Vienna.
Các quan chức Nga lập luận rằng các công ty Mỹ có thể kiếm được hàng tỷ USD bằng cách quay trở lại Nga. Nhà Trắng đang lắng nghe.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã tiếp nhận báo cáo về một căn bệnh mới, chưa xác định tại Tây Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo). Đây là nơi đang phải hứng chịu nhiều cuộc khủng hoảng y tế công cộng và nhân đạo.
Trước sức ép thuế quan từ Mỹ, Tổng thống Mexico đã khéo léo xoay chuyển tình thế bằng chiến lược ngoại giao linh hoạt. Từ cuộc điện đàm căng thẳng với Tổng thống Trump đến kế hoạch triển khai quân đội biên giới, Mexico đã tránh được sức ép thuế quan, đồng thời giữ vững quan hệ thương mại song phương.
Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng về phản ứng của các nhà lãnh đạo Ukraine, khi họ phàn nàn rằng không được mời tham gia các cuộc hội đàm giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia.
Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt thỏa thuận về gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, ngay trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực thúc đẩy đàm phán về vấn đề Ukraine.
Tổng thống Donald Trump đã mô tả các cuộc hội đàm Nga - Mỹ được tổ chức tại Riyadh (Saudi Arabia) là tích cực, đồng thời tuyên bố ông ngày càng tự tin về giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Ngày 18/2, Bộ trưởng Y tế Ghana Kwabena Mintah Akandoh cho biết đã có ít nhất 49 người tử vong và 719 trường hợp được xác nhận mắc bệnh trong đợt bùng phát bệnh tả từ tháng 10 năm ngoái.
Ngày 18/2, quan chức của Mạng lưới Quốc gia Bảo vệ Nhân quyền (RNDDH) Marie Rosy Auguste Ducena xác nhận ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vũ trang tại khu vực gần Đại sứ quán Mỹ ở Haiti.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời người phát ngôn phong trào Hamas - ông Hazem Qassem - ngày 18/2 tái khẳng định lực lượng này sẵn sàng thực hiện giai đoạn thứ hai và thứ ba của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.
Ngày 18/2, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề cử ông Kash Patel làm Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đưa một nhân vật có kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh và tư pháp vào vị trí lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật quan trọng của Mỹ.
Ngày 18/2, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 17/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng rút lui nếu Ukraine được chấp thuận gia nhập EU và NATO.
Ngày 17/2, một mỏ khai thác đồng ở miền Trung Kazakhstan đã bị sập khiến 7 công nhân mắc kẹt. Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành.
Thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear, cho biết tại một cuộc họp báo ngày 17/2 rằng số người chết vì lũ lụt do thời tiết khắc nghiệt tại bang miền Trung Tây nước Mỹ này vào cuối tuần qua đã tăng lên 11 người.
Tại cuộc họp khẩn cấp tại Paris ngày 17/2, các nhà lãnh đạo châu Âu đã xem xét khả năng triển khai quân tới Ukraine như một phần của thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng. Đồng thời, họ cũng tham vấn chính quyền Trump về khả năng hỗ trợ từ phía Mỹ cho sứ mệnh này.