- Ngày 4/8, lực lượng an ninh của Pháp và Anh đã giải cứu 157 người di cư sau khi chiếc thuyền chở họ bốc cháy trong lúc tìm cách vượt eo biển Manche. Đây là một trong những chiến dịch giải cứu người di cư có quy mô lớn nhất được ghi nhận kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2018.Ngày 7/4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay của Mỹ Latinh và Caribe từ 2,6% xuống 2,3% do lo ngại tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, lạm phát tăng cao và các tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tối 7/4 đã thông báo nước này sẽ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) "bơm" 15 triệu thùng dầu ra thị trường nhằm hạ nhiệt giá “vàng đen”.
Ngày 7/4, giới chức Colombia thông báo mưa lớn và lũ lụt đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng ở vùng Tây Bắc nước này.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 7/4, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 495.528.334 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.192.646 ca tử vong. Số ca bình phục là 431.449.092 ca, trong khi đó còn 54.570 ca đang điều trị tích cực.
Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt chống Nga thứ năm, nhắm tới ngăn chặn khối lượng xuất khẩu khoảng 10 tỉ euro và 5 tỉ euro nhập khẩu.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 7/4, một máy bay chở hàng của hãng chuyển phát nhanh DHL đã gặp sự cố tại sân bay quốc tế Juan Santamaría, sân bay quan trọng nhất ở Costa Rica, khiến nhà ga hàng không này phải đóng cửa hoàn toàn.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2022, số người nhập cảnh vào Trung Mỹ thông qua rừng Darien nhằm tìm đường di cư sang Bắc Mỹ đã tăng gần 3 lần so với cùng kì năm ngoái.
Ngày 7/4, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Ukraine và bày tỏ tình đoàn kết với các nhân viên y tế nước này.
Ngày 6/4, các lực lượng chống khủng bố Iraq cho hay 3 tên lửa đã rơi gần một nhà máy lọc dầu ở khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc nước này. Cho tới nay, vẫn chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.
Ca nhiễm biến thể mới mang tên XE của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đầu tiên ở Ấn Độ được phát hiện tại Mumbai, thành phố đông dân nhất của quốc gia này.
Ngày 6/4, EMA - cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu (EU) - đã cấp phép tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ 4 cho người từ 80 tuổi trở lên.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 6/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 494.305.684 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.184.532 ca tử vong. Trên 430 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, trong khi vẫn còn trên 58,11 triệu người chưa khỏi.
Bộ Tài chính Nga ngày 6/4 ra thông báo cho biết đã lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ tài chính bằng đồng ruble đối với trái phiếu châu Âu (Eurobond) có chủ quyền "Russia-2022" và "Russia-2042" cho các chủ sở hữu nước ngoài với số tiền 649,2 triệu USD, do ngân hàng đại lý nước ngoài từ chối thực hiện lệnh bằng ngoại tệ.
Hôm 6/4, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố rằng đất nước này sẵn sàng chấp nhận thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp nếu Moskva yêu cầu.
Nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ: “Trong mọi trường hợp, chúng tôi phải tìm ra những cơ hội, dù là nhỏ, cho tiến trình đàm phán. Nếu không có tiến trình này, tôi cho rằng khó có thể kết thúc chiến tranh."
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine sẽ không phi quân sự hóa như Thụy Sĩ, mà là một "Israel lớn".
Chính phủ Israel đang đứng trước nguy cơ tan rã và phải tổ chức bầu cử lại sau khi nữ nghị sĩ Idit Silman thuộc đảng Yamina, hiện đảm nhiệm vị trí người đứng đầu liên minh 8 đảng trong Knesset (Quốc hội) Israel, bất ngờ tuyên bố từ chức vào ngày 6/4.
800 cảnh sát đã tiến hành đột kích và lục soát tại 61 địa điểm là các căn hộ và văn phòng của 50 phần tử cực đoan tại 11 bang, bắt giữ 4 nghi phạm thuộc tổ chức tân phátxít "Sư đoàn vũ khí hạt nhân."
Bảo vệ rừng, thay đổi chế độ dinh dưỡng và chuyển đổi phương thức canh tác nông nghiệp có thể góp phần cắt giảm 1/4 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, từ đó giảm thiểu những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.
Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhóm họp từ ngày 6-7/4 tại Brussels nhằm bàn giải pháp hạ nhiệt cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine hiện đã bước sang tháng thứ hai và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.