- Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 3/8 cho biết, hai trận động đất liên tiếp tàn phá Venezuela hồi tháng 6 vừa qua đã khiến 6.125 người thiệt mạng, ngoài ra có gần 17.000 người bị thương trong vụ động đất kinh hoàng này.Các cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế cho biết Nga đang có nguy cơ vỡ nợ trái phiếu chính phủ trị giá nhiều tỷ USD do các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 16-3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 462.599.610 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.075.889 ca tử vong. Trên 395,59 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 60,92 triệu người chưa khỏi.
Ngày 17-3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã báo động về sự gia tăng đột biến số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu, mặc dù tỷ lệ xét nghiệm giảm và số ca mắc mới ghi nhận liên tục giảm trong nhiều tuần gần đây.
Ngày 16-3 (rạng sáng 17-3 theo giờ Việt Nam), trong một động thái được dư luận đồn đoán từ lâu, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên trong vòng hơn 3 năm qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các lệnh trừng phạt chưa từng có mà Mỹ và các đồng minh áp đặt lên Nga đang đánh dấu thời điểm kết thúc của một kỷ nguyên.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin, rạng sáng 17-3 (theo giờ địa phương, nửa đêm 16-3 giờ Việt Nam), những con sóng thần đầu tiên đã ập vào bờ biển tỉnh Miyagi của nước này sau trận động đất độ lớn 7,3.
Số ca nhiễm mới đang tăng mạnh ở châu Âu, mà nguyên nhân là do sự lây lan của biến thể BA.2, biến thể phụ của Omicron – có tên gọi khoa học là BA.1.
Khối không khí nóng kéo theo bụi từ sa mạc Sahara đã vượt vượt Địa Trung Hải bao phủ Tây Ban Nha, vươn đến Pháp và Bồ Đào Nha.
– Quyết định về việc tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu về COVID-19 sẽ do Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra, sau khi tham vấn kỹ lưỡng với các chuyên gia.
Hàn Quốc ngày 16-3 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua đã vượt mốc 400.000 ca, trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan mạnh.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ không chuyển vào làm việc tại Nhà Xanh (Cheong Wa Dae) và đội ngũ của ông đang tìm kiếm địa điểm thay thế, trong các phương án có trụ sở Bộ Quốc phòng.
Theo phóng viên tại Nam Mỹ, một vụ sạt lở đất xảy ra ngày 15-3 ở thị trấn Retamas, thuộc vùng La Libertad ở miền Bắc Peru, đã vùi lấp ít nhất 60 ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ xác định ít nhất 6 người mất tích, trong đó có 3 trẻ em, và khoảng 15 người đang bị mắc kẹt.
Phó Chủ tịch Hạ viện Nga cho biết trên Telegram quyết định chính thức rút khỏi Ủy hội châu Âu được đưa ra cùng với thư thông báo của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gửi tới Tổng Thư ký của tổ chức này.
Theo hãng tin TASS và Sputniknews, ngày 15-3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố đã đến lúc phải thừa nhận rằng nước này sẽ không trở thành một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chính phủ Nga ngày 15-3 đã quyết định áp đặt lệnh trừng phạt lên Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức cấp cao Nhà Trắng khác.
Theo hãng tin Sputnik, ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, vòng đàm phán thứ tư giữa Ukraine và Nga sẽ tiếp tục ngày 16-3 (giờ địa phương).
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 15-3 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận 460.646.437 ca mắc COVID-19 và 6.069.252 ca tử vong. Số ca hồi phục là 393.979.875 ca.
Ngày 15-3, một khối khí nóng từ sa mạc Sahara đã tràn vào nhiều khu vực ở Tây Ban Nha, trong đó có thủ đô Madrid, mang theo cả bụi bẩn và đất cát khiến bầu trời như bị “nhuốm màu cam” và nhiều ô tô cũng như đường phố bị phủ một lớp bụi. Cửa sổ của các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thủ đô Madrid như được dán một lớp màng màu nâu.
Tại “Điểm 0” của dự án thủ đô mới, Tổng thống Widodo đã trộn đất và nước, đổ vào chiếc chum đồng lớn để tượng trưng cho sự thống nhất quốc gia.
Kể từ tháng 5-2021, lực lượng quân sự Cộng hòa Dân chủ Congo đã tiến hành bao vây tỉnh Ituri và Bắc Kivu nhằm tiêu diệt các nhóm vũ trang đang hoành hành tại đây.