- Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vừa chủ trì lễ ký dự án “Cơ thể khỏe mạnh, túi tiền thoải mái” nhằm giảm chi phí sinh hoạt bằng cách cho phép bệnh nhân mua thuốc bên ngoài các bệnh viện tư nhân với giá cả hợp lý. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp người dân Thái Lan cải thiện khả năng tiếp cận thuốc chất lượng với giá cả phải chăng, qua đó giúp giảm chi tiêu y tế công ít nhất 32 tỷ baht (gần 1 tỷ USD) mỗi năm.Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên: "Tôi quyết tâm mua và sở hữu Gaza. Về việc tái thiết, chúng tôi có thể giao cho các quốc gia khác ở Trung Đông xây dựng từng khu vực..."
Ngày 9/2, Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo nước này sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Arab khẩn cấp vào ngày 27/2 để thảo luận về tình trạng mà theo Cairo là những diễn biến "nghiêm trọng" đối với người Palestine.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc ở Geneva, ông Gennady Gatilov cho biết Mỹ chưa sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận nghiêm túc với Nga về giải trừ vũ khí hạt nhân.
Từ việc thu hẹp chính phủ Mỹ, siết chặt chi tiêu liên bang, gây sức ép lên đồng minh đến điều chỉnh chiến lược kinh tế toàn cầu, tất cả đang tạo nên một làn sóng ảnh hưởng lan rộng.
Hàng loạt nước Arab đã kịch liệt lên án kế hoạch lập Nhà nước Palestine ở Saudi Arabia của Thủ tướng Israel, cho rằng đây là sự vi phạm chủ quyền của Saudi Arabia và luật pháp quốc tế khi ép người Palestine rời khỏi quê hương của họ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ công bố chính sách thuế quan mới trong tuần tới, theo nguyên tắc đối ứng với mức thuế mà các quốc gia khác áp dụng đối với hàng hóa Mỹ.
Ngày 7/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, theo đó đình chỉ nguồn tài trợ của nước này dành cho Nam Phi vì đạo luật cải cách ruộng đất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn tái lập mối quan hệ với Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhấn mạnh mối quan hệ trong quá khứ và tầm quan trọng của mối quan hệ ngoại giao.
Số ca mắc bệnh cúm gia tăng đang khiến hệ thống y tế Bỉ rơi vào tình trạng báo động. Số lượt khám vì các triệu chứng giống cúm trong tuần này đã tăng gấp đôi so với đỉnh điểm của mùa cúm trước. Các chuyên gia y tế gọi đây là "đại dịch cúm tồi tệ nhất kể từ đại dịch COVID-19".
Ngày 7/2, hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo điều chỉnh cơ cấu tăng trưởng kinh tế, nhấn mạnh trọng tâm phát triển nền kinh tế cung ứng nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao năng lực công nghiệp.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 7/2 tái khẳng định quyết tâm sẽ giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga, liên quan đến các hòn đảo ngoài khơi tỉnh Hokkaido mà Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc, còn Nga gọi là quần đảo Nam Kuril.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng các khoản tài trợ của chính phủ liên bang cho các tiểu bang và cộng đồng địa phương, một phần trong nỗ lực cắt giảm mạnh chi tiêu liên bang.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/2, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) Jean Kaseya cho biết sẽ viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để nêu bật những quan ngại về việc đóng băng viện trợ của Mỹ đang đe dọa đến tính mạng của người dân trên khắp lục địa và những nỗ lực ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến người Mỹ.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 chiều (giờ địa phương) khi chiếc máy bay chiến đấu Mirage-2000 của Không quân Ấn Độ vừa cất cánh từ căn cứ không quân Maharajpura.
Ngày 6/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã chỉ thị quân đội chuẩn bị kế hoạch cho phép người dân Palestine "tự nguyện rời khỏi" Dải Gaza.
Tháng 1/2025 đã chính thức trở thành tháng 1 nóng nhất trong lịch sử - một kỷ lục đáng báo động về tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.
Theo số liệu công bố ngày 5/2, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 12/2024 đã tăng mạnh trong bối cảnh kim ngạch nhập khẩu đạt mức cao kỷ lục.
Ngày 5/2, hỏa hoạn đã bùng phát tại một chủng viện Hồi giáo ở thị trấn Kaura Namoda, bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, khiến ít nhất 17 học sinh thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 5/2, người phát ngôn Phủ Tổng thống Argentina Manuel Adorni tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và khẳng định với quyết định này, Buenos Aires “đang hướng tới một quốc gia có chủ quyền trong các vấn đề y tế".
Ngày 5/2, một vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực miền Bắc-Trung Italy, cướp đi sinh mạng của ba người, trong đó có ông Lorenzo Rovagnati - Giám đốc điều hành của tập đoàn Rovagnati danh tiếng, chuyên sản xuất salami và thịt nguội prosciutto.