Tin thế giới nổi bật 21/4

21/04/2026 - 11:11

 - Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.

EU và Bangladesh thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Liên minh Châu Âu (EU) và Bangladesh đã đạt bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm quan hệ song phương khi ký tắt Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA), mở ra khuôn khổ hợp tác toàn diện và lâu dài giữa hai bên.

Thỏa thuận được ký tắt giữa bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) và Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Khalilur Rahman.

Sự kiện này được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố quan hệ giữa EU và Bangladesh, đối tác ngày càng giữ vai trò quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Venezuela cam kết thúc đẩy mở cửa kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 20/4 tuyên bố quốc gia Nam Mỹ đã bước vào giai đoạn chính trị và kinh tế mới, đồng thời cam kết thúc đẩy mở cửa kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tổng thống lâm thời Venezuela cho biết những chương trình cải cách mới trong lĩnh vực dầu khí và khai khoáng nhằm mục đích thiết lập “các quy tắc rõ ràng” để thu hút đầu tư, công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, cũng như tạo việc làm.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Venezuela và Mỹ có dấu hiệu cải thiện, với việc Washington gần đây nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng quốc doanh và mở rộng giấy phép hoạt động cho các tập đoàn năng lượng như Chevron. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã nối lại quan hệ với Caracas sau khi đình chỉ từ năm 2019.

Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu diesel từ ngày 1/7

Người dân mua xăng tại một trạm xăng ở Surakarta, Trung Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu diesel từ ngày 1/7, trùng thời điểm triển khai chương trình nhiên liệu sinh học B50 - bước đi được xem là then chốt trong chiến lược tăng cường tự chủ năng lượng.

Thông tin do Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran công bố cho thấy nước này sẽ chuyển sang sử dụng B50, loại nhiên liệu pha trộn gồm 50% diesel sinh học từ dầu cọ và 50% diesel truyền thống.

Theo Bộ trưởng Andi Amran, quyết định này nhằm tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là dầu cọ - mặt hàng thế mạnh của Indonesia, để thay thế dần nhiên liệu nhập khẩu.

Ông nhấn mạnh dầu cọ không chỉ được sử dụng để sản xuất diesel sinh học, mà còn có thể phát triển thành xăng sinh học và ethanol. Chính phủ Indonesia hiện đang thúc đẩy nhanh các dự án nghiên cứu và ứng dụng nhằm mở rộng chuỗi giá trị của nguồn nguyên liệu này.

Động đất tại Nhật Bản: Kích hoạt hệ thống cảnh báo đặc biệt trong 7 ngày

Cảnh báo sóng thần được ban bố trên truyền hình ở Tokyo, sau trận động đất có độ lớn 7,4 tại Đông Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Sau trận động đất xảy ra ngoài khơi khu vực Đông Bắc Nhật Bản chiều 20/4, nước này đã kích hoạt hệ thống cảnh báo đặc biệt kéo dài 7 ngày tại 182 đô thị thuộc 7 tỉnh, từ Hokkaido đến Chiba, do nguy cơ xuất hiện một trận động đất mạnh khác.

Theo đánh giá, xác suất xảy ra một trận động đất độ lớn từ 8,0 trở lên trong vòng 1 tuần tăng lên khoảng 1/100 - cao gấp 10 lần so với mức bình thường.

Theo Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thiên tai, tính đến 20 giờ 15 phút ngày 21/4 (giờ địa phương), đã có 182.181 người tại 5 tỉnh: Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima được yêu cầu sơ tán lên khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn.

Thủ tướng Sanae Takaichi kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác, tuân thủ hướng dẫn sơ tán và chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp. Chính phủ cũng nhấn mạnh không lan truyền tin đồn và tránh tích trữ hàng hóa quá mức.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 90 đối tượng tình nghi có liên hệ với nhóm khủng bố IS

Hình ảnh trích từ camera an ninh về vụ xả súng trong Trường Trung học Dạy nghề và Kỹ thuật Anatolian Ahmet Koyuncu ở huyện Siverek, tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/4/2026. (Ảnh: Hurriyet Daily News/TTXVN)

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 90 người nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, 2 tuần sau vụ xả súng chết người bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Istanbul.

Thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 90 nghi phạm, bao gồm "các thành viên của tổ chức khủng bố, những người liên quan đến việc tài trợ cho tổ chức... và các nghi phạm phát tán tuyên truyền", đã bị bắt giữ trong 24 vụ điều tra.

Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 198 người đã bị bắt giữ một ngày sau vụ tấn công ngày 7/4 trong một chiến dịch truy quét trên toàn quốc.

Tấn công mạng nhằm vào hệ thống cấp giấy tờ tùy thân của Pháp

Ảnh minh họa: Transcosmos/TTXVN

Hệ thống cấp giấy tờ tùy thân của Pháp vừa bị tấn công mạng, làm dấy lên lo ngại về một trong những vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ đầu năm 2026, với khoảng 19 triệu người có thể bị ảnh hưởng.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, sự cố an ninh nói trên bị phát hiện hôm 15/4 liên quan đến ANTS - cơ quan chuyên tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe. Dữ liệu bị rò rỉ có thể bao gồm họ tên, địa chỉ thư điện tử, ngày sinh, thông tin liên hệ và mã định danh tài khoản của người dùng.

Giới chức Pháp khẳng định các dữ liệu này không cho phép truy cập trái phép vào tài khoản và không bao gồm mật khẩu, tài liệu đính kèm hay dữ liệu sinh trắc học. Tuy vậy, Bộ Nội vụ Pháp khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các tin nhắn, cuộc gọi hoặc thư điện tử đáng ngờ mạo danh ANTS, trong bối cảnh nguy cơ lừa đảo gia tăng sau các vụ rò rỉ dữ liệu.

Bộ trưởng Lao động Mỹ từ chức

Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer. Ảnh: wwd.com

Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer ngày 20/4 đã tuyên bố từ chức. Quyết định từ chức của bà Chavez-DeRemer được đưa ra sau khi 4 nhân viên khác trong Bộ Lao động Mỹ cũng đã rời nhiệm sở, tất cả đều liên quan đến cuộc điều tra quy mô lớn của Văn phòng Tổng Thanh tra.

Với quyết định này, bà Chavez-DeRemer là thành viên thứ 3 rời khỏi nội các của Tổng thống Trump, sau Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi.

Thứ trưởng Lao động Keith Sonderling dự kiến sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng trong thời gian chuyển tiếp.

Apple thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao nhất

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook phát biểu tại một sự kiện ở San Jose, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tập đoàn Apple ngày 20/4 thông báo Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook sẽ chính thức rời vị trí lãnh đạo vào đầu tháng 9 tới, khép lại hơn 1 thập kỷ điều hành “người khổng lồ công nghệ” Mỹ kể từ năm 2011.

Sau khi rời vị trí CEO, ông Tim Cook sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành của “Táo khuyết”.

Người kế nhiệm ông là John Ternus - hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Kỹ thuật phần cứng của Apple, chịu trách nhiệm về các dòng sản phẩm chủ lực như iPhone và máy Mac. Ông Ternus được kỳ vọng sẽ dẫn dắt “Táo khuyết” (từ ngày 1/9/2026) bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh lĩnh vực công nghệ đang chuyển mạnh sang Trí tuệ nhân tạo (AI).

BTV