Từ Philippines đến Saint Kitts và Nevis, các đảo nhiệt đới đang phải vật lộn với tình trạng suy thoái, hạn hán và sa mạc hóa.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 3/1, các điều tra viên và cảnh sát Hàn Quốc đã tiến vào dinh thự của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol liên quan đến nỗ lực áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành vào tháng trước. Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng nước này tìm cách bắt giữ một tổng thống đương nhiệm.
Trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy tại tại miền Trung Myanmar, các lực lượng chức năng nước này đã thu giữ 11 kg heroin và 200.000 viên thuốc lắc.
Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết năm 2024 là năm nóng nhất trong lịch sử nước này.
Kênh truyền hình Hàn Quốc YTN đưa tin ngày 2/1, Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh (SWAT) của cảnh sát nước này đã được điều động đến trụ sở đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền tại Thủ đô Seoul sau khi có thông báo cơ sở này bị đe dọa đánh bom.
Nỗi lo về cuộc khủng hoảng năng lượng mới đã nhen nhóm trở lại ở châu Âu, trong bối cảnh Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine.
Một sự cố liên quan đến pháo hoa tại bang Hawaii (Mỹ) đã khiến hàng chục người bị thương vong ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2025.
Slovakia cảnh báo việc ngừng trung chuyển khí đốt qua Ukraine sẽ tác động nghiêm trọng đến cả EU, trong khi Ba Lan ngợi việc chấm dứt trung chuyển khí đốt này là “một chiến thắng mới.”
Những thách thức chưa từng có và sự chia rẽ trong nội bộ EU đang đặt khối này trước ngã rẽ quan trọng vào năm 2025, khi phải đối mặt với các vấn đề từ kinh tế trì trệ, chính trị bất ổn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cánh hữu.
Tại Lễ hội Sheikh Zayed ở Al Wathba, thủ đô Abu Dhabi (UAE) đã tổ chức màn pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay, thu hút sự chú ý của hàng ngàn người dân và du khách.
Theo Bloomberg, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng vọt trong năm 2024, đạt cột mốc mới với tổng giá trị 10 nghìn tỷ USD. Những tỷ phú dẫn đầu nhóm này bao gồm Elon Musk, Mark Zuckerberg và Jensen Huang lần lượt ở các vị trí tốp đầu.
Theo ước tính của Cục Thống kê dân số Mỹ, dân số thế giới đã tăng hơn 71 triệu người trong năm 2024, đạt mốc 8,09 tỷ người vào ngày đầu năm 2025.
Đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/1/2025, Ba Lan đang nắm trong tay những lợi thế nhất định, song chặng đường phía trước không chỉ có hoa hồng.
Tại Nhật Bản, thời khắc Giao thừa đã được bắt đầu bằng âm thanh vang vọng của tiếng chuông từ các ngôi chùa và đền trên khắp đất nước.
Malaysia đã chọn chủ đề “Bao trùm và Bền vững” cho năm Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2025, một năm đặc biệt khi ASEAN kỷ niệm 10 năm Cộng đồng ASEAN với 3 trụ cột.
Tình hình Yemen diễn biến phức tạp khi liên minh hải quân Mỹ-Anh tiến hành cuộc không kích mới nhằm vào thủ đô Sanaa do lực lượng Houthi kiểm soát, ngay sau khi Israel thực hiện loạt không kích vào nhiều mục tiêu Houthi tại Yemen. Leo thang xung đột ở Yemen đe dọa hoạt động vận tải hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ và có nguy cơ đổ thêm dầu vào “chảo lửa” xung đột ở Trung Đông.
Ngày 31/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra lệnh cho quân đội nước này tiến hành cuộc thanh tra đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn cho máy bay quân sự, trong bối cảnh quan ngại sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan, khiến 179 người thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi biến năm 2025 trở thành điểm “khởi đầu mới” cho tương lai tốt đẹp hơn.
Theo hãng tin Yonhap, sáng 31/12, tòa án Hàn Quốc phê chuẩn lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol để phục vụ cuộc điều tra việc ông này ban bố thiết quân luật đêm 3/12. Ông Yoon Suk Yeol đang bị đình chỉ chức vụ tổng thống.
Năm 2024 sắp kết thúc, nhưng tác động và hậu quả của những sự kiện xảy ra trong năm dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2025 và xa hơn nữa.