Bộ Tài chính Mỹ ngày 25/2 cho biết sẽ cấp phép cho các công ty xin giấy phép nối lại hoạt động bán dầu Venezuela sang Cuba. Động thái này có thể giúp La Habana đối phó với cuộc khủng hoảng nhiên liệu hiện nay.
Ngày 25/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, Sar Sokha cho biết tính đến thời điểm hiện tại hơn 30.000 người nước ngoài liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến đã bị trục xuất khỏi Campuchia.
Theo IIF, chu kỳ nợ hiện nay ít phụ thuộc vào hộ gia đình hay doanh nghiệp, mà chủ yếu xuất phát từ tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài ở các nền kinh tế lớn.
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), sau 7 ngày làm việc, ngày 25/2, Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã chính thức bế mạc.
Trong những năm gần đây, thị trường bất động sản vùng núi tại Pháp ngày càng trở nên khan hiếm do giới siêu giàu tại nước này đã đưa bất động sản nghỉ dưỡng tại các điểm trượt tuyết vào danh mục đầu tư.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/2 kêu gọi Mỹ tôn trọng cam kết dừng thử hạt nhân, không tìm cách viện cớ cho việc nối lại các vụ thử này và ngừng cáo buộc không đúng nhằm vào Bắc Kinh.
Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua đã gây ra lũ quét và sạt lở đất trên đảo Bali của Indonesia. Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia đã ban bố cảnh báo đỏ (mức cao nhất) tại một số địa phương, đồng thời dự báo mưa lớn đến cực đoan có thể kéo dài đến hết ngày 27/2.
Chính quyền Mỹ ngày 25/2 đã trừng phạt hơn 30 cá nhân, thực thể và tàu thuyền bị coi là tạo điều kiện cho việc bán dầu "bất hợp pháp" của Iran và sản xuất tên lửa đạn đạo cũng như vũ khí thông thường tiên tiến.
Theo hãng tin AP ngày 24/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump mở đầu Thông điệp Liên bang bằng viễn cảnh lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, cách mô tả đó trái ngược với tâm lý của nhiều người Mỹ vẫn lo lắng về tài chính và cho rằng họ chưa được hưởng lợi từ các chính sách của ông.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, mưa lớn liên tiếp nhiều ngày đã gây ra lũ quét và sạt lở đất trên đảo Bali của Indonesia, làm gián đoạn sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng tới các khu du lịch nổi tiếng.
Ngày 24/2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố nước này có đầy đủ các điều kiện bảo đảm an ninh để tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 bất chấp làn sóng bạo lực bùng phát sau chiến dịch tiêu diệt trùm ma túy "El Mencho" hôm 22/2, tại bang Jalisco.
Ngày 24/2, Chính phủ Brazil ban bố tình trạng thảm họa thiên tai tại bang Minas Gerais, sau mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng, làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.
Thổ Nhĩ Kỳ đang cập nhật các kế hoạch dự phòng toàn diện nhằm ứng phó khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran; đồng thời, chuẩn bị kịch bản thiết lập các trại tị nạn gần biên giới, nếu xuất hiện khoảng trống quyền lực tại Tehran, hoạt động hạn chế bên kia biên giới nhằm kiểm soát dòng người di cư.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hủy bỏ toàn bộ chương trình viện trợ nhân đạo cho 7 quốc gia châu Phi, bao gồm Burkina Faso, Cameroon, Malawi, Mali, Niger, Somalia và Zimbabwe. Động thái này được giới chức Mỹ mô tả là một "lộ trình rút lui có trách nhiệm".
Trước thực trạng thương vong của lính cứu hỏa trong các vụ cháy ngày càng phức tạp, Hàn Quốc đang tăng cường ứng dụng công nghệ robot chữa cháy không người lái vào công tác chữa cháy và cứu hộ nhằm bảo vệ an toàn cho lực lượng tuyến đầu.
Giám đốc Bảo tàng Louvre - bà Laurence des Cars ngày 24/2 đã đệ đơn từ chức sau nhiều tháng chịu áp lực liên quan vụ trộm châu báu Hoàng gia Pháp hồi tháng 10/2025.
Ngày 24/2, Tổng thống lâm thời Peru Jose Maria Balcazar đã bổ nhiệm nhà kinh tế Denisse Miralles vào vị trí thủ tướng.
Ngày 24/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã tổ chức phiên họp toàn thể bất thường tại Brussels nhân dịp tròn 4 năm bùng phát xung đột Nga - Ukraine, trong đó thông qua một nghị quyết về tình trạng xung đột và đóng góp của châu Âu cho hòa bình.
Đức tiếp tục giữ vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, bất chấp tình trạng tăng trưởng chậm và suy thoái kéo dài trước đó.
Theo báo cáo công bố ngày 24/2 của Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch có trụ sở tại Helsinki (Phần Lan), mặc dù xuất khẩu dầu của Nga sụt giảm trong năm 2025, nhưng khối lượng giao dịch vẫn cao hơn trước khi xảy ra xung đột tại Ukraine vào năm 2022.