
Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ được điều trị tại trung tâm y tế ở Nyiragongo, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
Thông báo được đưa ra tại buổi lễ công bố với sự tham dự của các quan chức, chuyên gia y tế và đối tác quốc tế. Bộ trưởng Y tế Roger Kamba thông báo: “Chúng tôi chưa loại bỏ hoàn toàn virus nhưng đã kiểm soát được dịch”, đồng thời cảnh báo cần duy trì giám sát và năng lực ứng phó để ngăn nguy cơ bùng phát trở lại. Ông Kamba nhấn mạnh kết quả này đạt được nhờ những quyết sách phù hợp và kinh nghiệm tích lũy từ các cuộc khủng hoảng y tế trước đây, trong đó có dịch Ebola. CHDC Congo từng phải đối mặt đồng thời với nhiều dịch bệnh như mpox, dịch tả và Ebola.
Theo Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia, từ đầu năm 2024 đến đầu năm 2026, nước này đã xét nghiệm hơn 80.000 mẫu, ghi nhận trên 34.000 ca mắc và hơn 2.200 ca tử vong do mpox.
CHDC Congo công bố bùng phát mpox từ tháng 12/2022. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng coi mpox là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế vào tháng 8/2024, trước khi dỡ bỏ quy chế này đối với châu Phi vào tháng 9/2025.
Mpox là bệnh virus hiếm, lây qua dịch cơ thể, giọt bắn hô hấp hoặc tiếp xúc với vật dụng nhiễm bệnh, với các triệu chứng điển hình như sốt, phát ban và sưng hạch.
Theo TTXVN