Quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy

03/01/2024 - 08:44

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy được các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Trị chú trọng nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới và trong nội địa tỉnh Quảng Trị diễn biến hết sức phức tạp, số vụ buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn ngày càng tăng.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng cùng tang vật 200.000 viên ma túy tổng hợp.

Trên tuyến biên giới, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy lén lút gom hàng từ phía nước bạn Lào, sau đó lợi dụng địa hình núi rừng hiểm trở, thuê người đưa qua biên giới bằng đường tiểu ngạch hoặc cất giấu trong các loại hàng hóa khác và trên xe ô-tô qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Khi phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng sử dụng ô-tô, xe gắn máy phân khối lớn, chạy với tốc độ cao, sẵn sàng đâm vào người thi hành công vụ, bỏ chạy nhằm chối bỏ hành vi vi phạm pháp luật và tẩu tán hàng hóa.

Ðiển hình là vào 2 giờ 30 phút, ngày 1/12/2023, tại khu vực cầu Khe Sanh, thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa), Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ T.H.G. (28 tuổi) và T.A.T. (24 tuổi), cùng trú tại thị xã Ba Ðồn (Quảng Bình) vận chuyển 55.000 viên ma túy tổng hợp. Mới đây, tại khu vực cầu Khe Sanh, lực lượng chức năng bắt giữ L.V.T. (25 tuổi), trú tại Phường 4 (thành phố Ðông Hà) vận chuyển hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, liên tiếp trong ba ngày từ 21 đến 23/11/2023, Công an huyện Ða Krông (Quảng Trị) phát hiện, bắt giữ ba vụ, với sáu đối tượng vận chuyển trái phép 3 kg ma túy đá và 36.000 viên ma túy tổng hợp...

Ðội trưởng Ðội Trinh sát đặc nhiệm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Thiếu tá Trần Trọng Huấn cho biết: Tội phạm hoạt động tinh vi, khó kiểm soát, hình thành cơ sở tập kết ma túy sát biên giới để sẵn sàng vận chuyển. Trong nội địa, tội phạm liên quan ma túy tiếp tục diễn ra, tang vật thu giữ có số lượng lớn, phổ biến là ma túy tổng hợp. Ðơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp phù hợp tình hình thực tế; chủ động xác lập các chuyên án đấu tranh ngăn chặn tội phạm.

Theo Ðội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, các loại ma túy phổ biến được vận chuyển qua các đường tiểu ngạch và cửa khẩu biên giới, gồm thuốc lắc, ma túy đá, ketamin và mới đây xuất hiện loại ma túy tổng hợp dạng bột gọi là "nước vui".

Từ ngày 20 đến 22/12/2023, Công an thành phố Ðông Hà phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án "Tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy" bắt giữ hai đối tượng là Lê Công Tình (33 tuổi), trú tại phường Ðông Lễ (thành phố Ðông Hà) và Thái Công Thỏa (30 tuổi), trú tại xã Tân Hợp (Hướng Hóa). Tang vật thu giữ 12.022 viên ma túy tổng hợp, một xe mô-tô, một khẩu súng ngắn và 130 triệu đồng.

Trong tối 24/12/2023, Công an thành phố Ðông Hà tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Mai Khắc Tới (35 tuổi), trú tại Phường 5 (thành phố Ðông Hà) có hành vi "tàng trữ trái phép" 30.000 viên ma túy tổng hợp... Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Ðại tá Lê Phi Hùng chỉ đạo, Công an thành phố Ðông Hà tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, một mùa xuân bình yên...

Thống kê năm 2023, riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 48 vụ, với 75 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 15,1 kg ketamin, hơn 376.000 viên ma túy tổng hợp. Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì đấu tranh đã phát hiện và bắt giữ 38 vụ, với 55 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 13,1 kg ketamin, hơn 306.000 viên ma túy tổng hợp. Theo đó, khởi tố 34 vụ, với 44 đối tượng; bàn giao các cơ quan chức năng khởi tố, điều tra, xử lý bốn vụ, với 11 đối tượng...

Theo Phó Ðồn trưởng nghiệp vụ Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Thiếu tá Nguyễn Hữu Vũ, Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát, mật phục và bắt giữ các đối tượng vận chuyển ma túy. Ðơn vị tập trung tuyên truyền về phòng chống ma túy, xuất, nhập cảnh trái phép, vận động người dân phối hợp với lực lượng chức năng tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ðặc biệt, đơn vị đã phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo tuyên truyền, vận động các cá nhân nghiện hút sớm hòa nhập cộng đồng...

Ông Hồ Văn Hà, ở khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa) cho biết: Nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động của tổ cảm hóa Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, người dân đã nhận thức được việc buôn bán, vận chuyển ma túy là hành vi vi phạm pháp luật, từ đó có sự thay đổi nhận thức, chung tay phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới.

Nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động của tổ cảm hóa Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, người dân đã nhận thức được việc buôn bán, vận chuyển ma túy là hành vi vi phạm pháp luật, từ đó có sự thay đổi nhận thức, chung tay phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới.

Ông Hồ Văn Hà, ở khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan chức năng tăng cường hợp tác thực hiện công tác phòng, chống ma túy với các tỉnh của nước bạn Lào. Các đơn vị chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ chế hợp tác tại cơ sở, góp phần phòng ngừa từ xa, ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, không để Quảng Trị trở thành địa bàn trung chuyển ma túy đi các địa phương khác.

Theo Nhân Dân