Quyết liệt ngăn chặn mua bán,vận chuyển pháo dịp cuối năm

29/12/2022 - 07:48

Càng gần Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ khu vực biên giới về tiêu thụ ở các tỉnh miền trung có chiều hướng gia tăng. Các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo. Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao cho nên các đối tượng vẫn liều lĩnh vận chuyển pháo qua biên giới.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ Trần Bá Diên cùng tang vật pháo lậu.

Thời gian qua, các lực lượng công an, hải quan, bộ đội biên phòng... làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều đợt tấn công, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu đưa về thị trường trong nước tiêu thụ.

Mua bán, vận chuyển pháo gia tăng

Ðại úy Trần Trọng Huấn, Ðội trưởng Ðội Trinh sát đặc nhiệm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Thời gian trước Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, số vụ vận chuyển pháo qua biên giới đưa về thị trường trong nước tiêu thụ gia tăng. Ðội Trinh sát đặc nhiệm đã xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, mua bán, vận chuyển pháo trái phép sát tình hình thực tế và triển khai lực lượng bám địa bàn nhằm ngăn chặn, bắt giữ đối tượng cùng tang vật kịp thời ngay từ khu vực biên giới...

Ðiển hình ngày 27/12, tại Km 42+300 quốc lộ 9, thuộc địa bàn xã Ða Krông (huyện Ða Krông), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Ðoàn Ðặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền trung, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp Công an huyện Ða Krông phát hiện, bắt giữ Trần Bá Diên, 43 tuổi, trú tại thị trấn Tiên Ðiền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) điều khiển xe ô-tô vận chuyển 82 hộp pháo, trọng lượng hơn 100kg. Diên khai nhận, mua số pháo này từ một người phụ nữ không quen biết đưa về quê bán kiếm lời. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thời gian trước Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, số vụ vận chuyển pháo qua biên giới đưa về thị trường trong nước tiêu thụ gia tăng. Ðội Trinh sát đặc nhiệm đã xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, mua bán, vận chuyển pháo trái phép sát tình hình thực tế và triển khai lực lượng bám địa bàn nhằm ngăn chặn, bắt giữ đối tượng cùng tang vật kịp thời ngay từ khu vực biên giới...

Ðại úy Trần Trọng Huấn, Ðội trưởng Ðội Trinh sát đặc nhiệm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/12, tại địa bàn thôn Làng Vây, xã Tân Long (Hướng Hóa), qua tuần tra lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ Nguyễn Xuân Việt, 48 tuổi, trú tại xã Triệu Thuận (Triệu Phong) điều khiển xe ô-tô chạy theo hướng thị trấn Lao Bảo-thành phố Ðông Hà, vận chuyển 36 hộp pháo hoa nổ (loại 49 ống/hộp), trọng lượng 57kg.

Nguyễn Xuân Việt khai nhận, mua số pháo nêu trên của một người không quen biết đưa về bán kiếm lời. Trước đó, tại Km 17, quốc lộ 9, thuộc địa bàn thôn Cam Phú, xã Cam Thành (Cam Lộ), lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Nguyễn Ðình Tý, 45 tuổi, trú tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) điều khiển xe ô-tô chạy theo hướng thị trấn Lao Bảo-thành phố Ðông Hà, vận chuyển 110kg pháo các loại. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy xét, điều tra mở rộng vụ việc, làm rõ các đối tượng liên quan.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép phần lớn là người dân không có việc làm ổn định, đời sống kinh tế khó khăn cho nên họ bất chấp các quy định của pháp luật, vận chuyển pháo từ khu vực biên giới đưa về thị trường trong nước. Một đối tượng vận chuyển pháo lậu, ở xã Tân Long (Hướng Hóa) bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt giữ cho biết: Tôi biết mua bán pháo là vi phạm pháp luật, nhưng vì đời sống kinh tế khó khăn cho nên tôi liều vận chuyển pháo bán kiếm tiền...

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh chống buôn lậu, nhất là pháo nổ cho nên các lực lượng chức năng đã bắt được nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo qua biên giới. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp các cơ quan chức năng đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 26 vụ, với 29 đối tượng, thu giữ hơn 1.700 kg pháo các loại.

Nhiều giải pháp đấu tranh ngăn chặn

Những ngày này, các lực lượng chức năng trên cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm xử lý tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Ðại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, để ngăn chặn các đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới, qua cửa khẩu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nâng cấp độ đấu tranh ngăn ngừa. Theo đó, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ở hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và trên toàn tuyến biên giới. Ðồng thời, đề nghị các lực lượng chức năng nước bạn Lào tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, hỗ trợ...

Chi cục trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Lê Anh Tuấn cho biết: Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ rất tinh vi; thường lợi dụng đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới để vận chuyển hàng hóa về cất giấu trong vườn, nhà dân hoặc dọc bờ sông Sê Pôn phía Việt Nam. Sau đó gùi, cõng hàng hóa đi theo đường rừng để tránh các trạm kiểm soát của lực lượng chức năng hoặc trà trộn, cất giấu hàng hóa trên xe ô-tô cá nhân, xe chở khách, xe chở hàng hóa cồng kềnh, khó kiểm tra. Thời gian qua, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm tra, giám sát các phương tiện cũng như đối tượng có dấu hiệu vận chuyển pháo trái phép, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng buôn lậu pháo và vận chuyển pháo qua biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thế, Chính trị viên phó Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết: Ðể ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát và phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác đối với loại tội phạm này. Theo đó, đơn vị tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn, đặc biệt là những nơi có các đường mòn, lối mở, bến sông qua lại biên giới và tăng cường mật phục, đánh vào các đường dây, ổ nhóm chuyên mua bán, vận chuyển pháo nổ.

Bên cạnh công tác đấu tranh ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ của các lực lượng chức năng, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, không nên sử dụng pháo trái phép, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn, gây mất ổn định an ninh trật tự, tiềm ẩn nhiều vấn đề về vi phạm pháp luật, dẫn đến phải xử lý hình sự.

Chính quyền và cơ quan chức năng các cấp tổ chức cho các đơn vị, gia đình và cá nhân cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, để ổn định cuộc sống của người dân, các địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân để họ không tham gia buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Theo Nhân Dân