Rèn luyện sức khỏe ở huyện miền núi Tri Tôn

20/04/2023 - 06:52

 - Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tích cực triển khai phong trào thể dục - thể thao (TDTT) gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới. Phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Tri Tôn phát triển rộng khắp các địa bàn dân cư, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Hội diễn thể dục dưỡng sinh

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Tri Tôn Trần Thị Thu Huệ cho biết, những năm qua, các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của việc luyện tập TDTT. Các câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trên địa bàn duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ người dân tập luyện TDTT thường xuyên đạt 34,6%; 31,8% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 100% trường học đảm bảo giờ TDTT nội khóa; 83% trường học thực hiện giờ TDTT ngoại khóa…

Mỗi người dân, tùy theo điều kiện kinh tế, tình hình sức khỏe và ý thích của bản thân để lựa chọn nội dung rèn luyện thân thể hàng ngày, như: Đi bộ, thể dục dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, võ thuật…

“Em rất thích bóng đá, nên thường thi đấu giao hữu ở các sân cỏ nhân tạo gần nhà. Ngoài ra, thỉnh thoảng cũng tham gia thi đấu giải ở các địa phương khác. Em nhận thấy việc tập luyện TDTT nói chung, chơi bóng đá nói riêng, vừa giúp em rèn luyện sức khỏe, vừa thỏa sức đam mê với trái bóng tròn” - em Nguyễn Thanh Tùng (ngụ thị trấn Tri Tôn) chia sẻ.

Công tác huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển hệ thống thiết chế TDTT được quan tâm triển khai, góp phần đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Đặc biệt, cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc giảng dạy và học môn thể dục, tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa và thi đấu thể thao trong trường học được đầu tư nâng cấp. Qua đó, đáp ứng cơ bản nhu cầu luyện tập TDTT của người dân, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Hàng năm, bên cạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, huyện Tri Tôn phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức giao lưu TDTT, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, huyện luôn khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức giải thể thao, hội thao. Qua đó, không những góp phần nâng cao đời sống vật chất, thể chất và tinh thần của người dân mà còn bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

Tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XIII/2023, bên cạnh các hoạt văn hóa - văn nghệ, huyện Tri Tôn còn tham gia tranh tài ở các môn thể thao, như: Bóng đá nam 5 người; bóng chuyền nam 6 người; việt dã nam - nữ; đẩy gậy nam - nữ; kéo co đồng đội nam, đồng đội nam - nữ phối hợp; đội cà ôm lấy nước.

Kết quả, huyện Tri Tôn xuất sắc đạt hạng nhì toàn đoàn các nội dung thể thao. “Huyện Tri Tôn có sự chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang năm 2023. Đây là hoạt động góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, thể thao, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh” - bà Trần Thị Thu Huệ chia sẻ.

Thời gian tới, huyện Tri Tôn tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT gắn với việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, TDTT; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm TDTT cơ sở. Đặc biệt, tổ chức nhiều giải thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người dân, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia…

Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2023), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), bên cạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Tri Tôn phối hợp các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, thi đấu TDTT sôi nổi, như: Bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, việt dã - leo núi, đẩy gậy, kéo co và các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

 

LÊ HOÀNG