Rèn luyện sức khỏe trong nhân dân

02/06/2023 - 06:33

 - Phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh An Giang đang phát triển rộng khắp, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thời gian qua, các cấp, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mỗi người dân tự chọn ít nhất 1 môn thể thao, hoặc hình thức tập luyện thích hợp để nâng cao sức khỏe. Các môn thể thao được ưa chuộng, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội…

Hưởng ứng Ngày chạy Olymlic vì sức khỏe toàn dân

Đáp ứng nhu cầu luyện tập, thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển, ngành thể thao, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, cải tạo, xây dựng mới nhà thi đấu, sân chơi, mua sắm dụng cụ tập luyện tại địa điểm công cộng. Nhiều câu lạc bộ TDTT được thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí, rèn luyện TDTT, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Bà Nguyễn Thị Hiền (62 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) cho biết: “Bây giờ tập luyện TDTT rất dễ dàng. Xã hội phát triển, có nhiều môn thể thao yêu thích để rèn luyện sức khỏe. Chính quyền địa phương còn lắp đặt thiết bị, dụng cụ tập thể thao ngoài trời. Riêng tôi vẫn đều đặn tập luyện thể dục dưỡng sinh vào mỗi buổi sáng sớm”.

Những thành viên luyện tập tích cực như bà Hiền góp phần giúp phong trào TDTT trong người cao tuổi ngày càng phát triển. Các câu lạc bộ dưỡng sinh được duy trì hoạt động thường xuyên, nền nếp. Phong trào rèn luyện TDTT trong công nhân, viên chức, người lao động được các cấp công đoàn đẩy mạnh thực hiện, với nhiều loại hình phong phú và đa dạng. Hoạt động tập luyện TDTT trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên phát triển mạnh mẽ. Nhiều môn TDTT được nhà trường lồng ghép vào phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Cùng với đó, ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, số người tập luyện TDTT ngày càng tăng. Môn TDTT truyền thống, dân tộc luôn được các cấp, ngành, địa phương duy trì, tổ chức thường xuyên. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển; gắn với giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống.

Anh Chau Khanh (ngụ xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn) chia sẻ: “Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền địa phương tích cực vận động xã hội hóa, xây dựng sân bãi phục vụ việc tập luyện, giao lưu thi đấu TDTT. Hàng ngày, sau giờ làm, tôi cùng anh em trong xã chơi bóng chuyền, thỉnh thoảng tham gia đá banh. Ngoài ra, tôi thường xuyên tham gia đội thể thao của xã thi đấu tại hội thao, giải thể thao do huyện, tỉnh tổ chức”.

Thời gian tới, để phong trào TDTT thêm lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT thường xuyên. Đồng thời, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, hội, nhóm TDTT ở địa phương, cơ quan, đơn vị; huy động tốt nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất; tổ chức hoạt động TDTT đa dạng, phong phú, TDTT tại cơ sở, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển…

Hàng năm, ngành thể thao tỉnh An Giang phối hợp ban, ngành và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động TDTT, như: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, việt dã, bơi lội, trò chơi dân gian... Qua đó, góp phần nâng cao thể chất, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân.

LÊ HOÀNG