Rời nhiệm sở, bước vào hành trình mới

28/08/2025 - 05:00

 - Trước chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính, nhiều cán bộ, công chức đã chủ động nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi.

Lùi lại đúng lúc

Trong cuộc chuyển mình của bộ máy tổ chức, có người chọn cách giữ vị trí, nhưng cũng có những người chủ động chọn lùi lại, bởi họ hiểu rằng không phải lúc nào ở lại cũng là cách cống hiến tốt nhất. Sự lùi lại đúng lúc tạo điều kiện cho bộ máy được trẻ hóa, cho tổ chức thích ứng nhanh hơn với yêu cầu mới và thể hiện trách nhiệm với tập thể, cũng như với sự phát triển của đất nước.

28 năm làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang (cũ), cả tuổi xuân chị Huỳnh Thị Bé Chín, ngụ phường Rạch Giá đã dành trọn cho quân đội. Khi chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai, chị hiểu đã đến lúc mình nên dừng lại. Chị chủ động viết đơn xin nghỉ hưu sớm. Quyết định ấy, với chị, không hề dễ dàng. “Tôi cống hiến 28 năm cho quân đội, giờ là lúc tôi nên lùi lại để nhường chỗ cho lớp trẻ”, chị Chín nói. Với chị, điều quan trọng không phải là giữ vị trí đến ngày cuối cùng mà là để lại một khoảng trống đúng lúc, đúng chỗ để người trẻ có điều kiện phát triển.

Chị Nông Thị Ngọc Bích bên shop bán trái cây. Ảnh: HƯƠNG GIANG

Không ít người nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi không phải vì chủ động lựa chọn mà bởi thực tế công việc sau tái cơ cấu thay đổi quá nhanh, vượt ngoài khả năng thích ứng. Trong một bộ máy đang từng bước hiện đại hóa, yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng, công nghệ… ngày càng cao và cập nhật liên tục. Với những cán bộ lớn tuổi, việc theo kịp nhịp đổi mới đôi khi là một thách thức. Họ không kém năng lực, nhưng lại không còn phù hợp với yêu cầu công việc mới. Việc rời đi, dù có phần tiếc nuối, cũng là điều cần thiết để tổ chức vận hành hiệu quả hơn.

Ông Minh Hùng (53 tuổi), ngụ phường Rạch Giá từng giữ vị trí trưởng phòng tại một cơ quan nhà nước. Sau đợt sắp xếp lại tổ chức, ông thấy mình không còn phù hợp với bộ máy mới. Thay vì níu giữ vị trí chỉ vì quen thuộc, ông Hùng chọn về hưu sớm để khởi đầu việc kinh doanh - điều mà ông từng ấp ủ từ lâu. “Vị trí mới đòi hỏi tôi phải kiêm nhiệm nhiều mảng, tiếp cận công nghệ số nhiều hơn. Tôi cân nhắc và thấy mình nên dừng lại để cơ quan hoạt động tốt hơn và để bản thân sống nhẹ nhàng hơn”, ông Hùng chia sẻ.

Chỉ là rẽ hướng

Sau khi nghỉ việc ở các cơ quan nhà nước, nhiều người tiếp tục làm công việc mình yêu thích như kinh doanh, buôn bán, tham gia công tác xã hội hoặc đơn giản là chăm sóc gia đình - những điều họ từng phải gác lại vì guồng quay công việc. Với họ, đó là cơ hội để sống thoải mái, tự do hơn, nhưng vẫn ý nghĩa.

Sau khi nghỉ hưu theo Nghị định số 178, ông Minh Hùng bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp sạch. Trên mảnh đất quê nhà ở xã Gò Quao, ông đầu tư xây dựng mô hình trồng rau sạch. Điều đáng quý là ông không làm chỉ để kiếm thêm thu nhập mà còn để lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực. “Tôi thấy mình sống ý nghĩa hơn, có thời gian cho gia đình, làm điều mình yêu thích và vẫn đóng góp cho xã hội”, ông Hùng chia sẻ.

Hơn 15 năm gắn bó với công tác Đoàn, chị Nông Thị Ngọc Bích, ngụ phường Rạch Giá từng nghĩ mình sẽ tiếp tục làm việc đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, trong quá trình tinh gọn bộ máy, vị trí kế toán nơi chị công tác bị rút gọn. Thay vì chờ quyết định điều chuyển, chị chủ động viết đơn xin nghỉ thôi việc.

Rời công việc văn phòng tại Tỉnh đoàn Kiên Giang (cũ), chị Bích mở một shop bán trái cây nhập khẩu, sống an yên bên gia đình. Mỗi ngày, chị chọn trái cây tươi ngon, làm thành những giỏ quà thẩm mỹ để bán cho khách hàng. Shop nhỏ giúp chị có thu nhập ổn định, có thời gian chăm sóc cha mẹ già, đồng hành cùng con đang tuổi ăn học và được sống chậm lại sau bao năm cuốn theo công việc bộn bề. “Giờ tôi mới hiểu thế nào là một buổi sáng không vội vàng, một buổi chiều không áp lực”, chị Bích chia sẻ.

Với nhiều người, nghỉ thôi việc, nghỉ hưu sớm không có nghĩa là dừng lại. Họ tiếp tục đóng góp cho gia đình, cho xã hội, cho cộng đồng và vẫn sống một cuộc đời đáng giá.

Đến ngày 22/8, toàn tỉnh tiếp nhận 4.223 hồ sơ xin nghỉ chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ, trong đó, tỉnh giải quyết chế độ, chính sách cho 1.704 trường hợp, với tổng kinh phí 1.840 tỷ đồng.

HƯƠNG GIANG