Sân chơi thể thao mừng xuân Nhâm Dần

12/01/2022 - 05:18

 - Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh chuẩn bị tổ chức sân chơi thể thao mừng Đảng-mừng xuân 2022 để phục vụ người dân. Qua đó, nâng cao đời sống thể chất và tinh thần cho nhân dân.

Các địa phương tổ chức nhiều giải thể thao mừng xuân phục vụ người dân hàng năm

Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) dự kiến tổ chức giải thể thao, gồm: Bóng đá mi-ni, bóng chuyền, việt dã, cầu lông, quần vợt… phục vụ cán bộ, công chức và người dân địa phương. Trước đây, các sân chơi này trở thành điểm hẹn hấp dẫn để người dân ở huyện miền núi tham gia, cổ vũ, tạo khí thế sôi nổi trước thềm năm mới. Tuy nhiên, năm nay có phần hào hứng hơn, bởi họ có khoảng thời gian dài rời xa thể thao do dịch bệnh “quấy phá”. Người dân sẽ đón nhận các sân chơi thể thao nhiệt tình, thỏa lòng mong đợi.

Giám đốc Trung tâm VHTT huyện Tịnh Biên Nguyễn Văn Xưa cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức các giải thể thao từ ngày 13-2 đến hết 25-2-2022. Các môn thể thao này vừa phổ biến trong đời sống người dân, vừa trở thành hoạt động ý nghĩa đón chào năm mới. Chắc chắn, không khí tham gia của đội thi cũng như vận động viên rất nhiệt tình, hào hứng, vui vẻ. Tất nhiên, chúng tôi thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người”.

Theo ông Nguyễn Văn Xưa, bóng đá, bóng chuyền vốn được cán bộ, công chức và người dân yêu thích, nên những cuộc tranh tài diễn ra rất hấp dẫn. Cầu lông, quần vợt cũng có lực lượng tham gia đông đảo, đã được phục hồi thời gian gần đây, chất lượng sân chơi nằm ở mức cao. Riêng môn việt dã (cự ly 3km, từ chùa Phật Nằm (xã An Phú) đến UBND huyện Tịnh Biên) diễn ra sáng 25-2-2022, hứa hẹn là sự kiện sôi nổi, được đông đảo người dân đón nhận.

“Ngoài các giải thể thao, chúng tôi còn dự định tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2) và mừng xuân Nhâm Dần, gồm: Đờn ca tài tử, trang trí cờ hoa, pa-nô, áp-phích cổ động, triển lãm sách chuyên đề về Đảng, Bác Hồ, thành tựu kinh tế - xã hội của huyện Tịnh Biên... Đồng thời, kết hợp với “Ngày Biên phòng toàn dân”, tổ chức tại xã Nhơn Hưng để trưng bày, giới thiệu sách, báo xuân Nhâm Dần phục vụ cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang” - ông Nguyễn Văn Xưa thông tin thêm.

Tại huyện Châu Phú, Trung tâm VHTT huyện tổ chức nhiều hoạt động phục vụ cán bộ, công chức và người dân địa phương trước thềm năm mới. Cụ thể, đơn vị tổ chức Giải xe đạp mừng Đảng - mừng xuân và Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Châu Phú lần thứ IX vào ngày 24-1-2022; Giải cờ tướng mừng Đảng - mừng xuân và Đại hội Thể dục - Thể thao huyện lần thứ IX từ ngày 28 đến 29-1-2022; Giải quần vợt mừng Đảng - mừng xuân và Đại hội Thể dục - Thể thao huyện Châu Phú lần thứ IX vào ngày 29 và 30-1-2022…

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ người dân được tổ chức, như: Hội thi giọng hát hay mừng xuân tại cụm xã Thạnh Mỹ Tây, Khánh Hòa, Bình Chánh; triển lãm hình ảnh theo chủ đề “Thành tựu kinh tế - xã hội huyện Châu Phú giai đoạn 2020-2021”; tổ chức chương trình “Xuân sum họp” mừng Đảng - mừng xuân Nhâm Dần năm 2022...

Đặc biệt, Giải đua xe đạp truyền thống mừng Đảng- mừng xuân huyện Châu Phú mở rộng năm 2022 tranh cúp vàng Kim Ngọc cũng là sự kiện thể thao mở màn cho năm mới nhiều khí thế. Năm 2022, giải đấu dành cho vận động viên thuộc các nhóm: Từ 16-39 tuổi thi đấu cự ly 55km; từ 40-49 tuổi thi đấu cự ly 55km; từ 50 tuổi trở lên thi đấu cự ly 30km. Giải đấu đã có “thương hiệu” nhiều năm nay, thu hút khá đông cua-rơ phong trào trên địa bàn huyện và những câu lạc bộ xe đạp ngoài tỉnh tham dự. Qua đó, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi, hào hứng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân huyện Châu Phú.

Với nỗ lực của tỉnh trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19, cùng sự cố gắng của ngành thể thao địa phương, mong rằng các sân chơi thể thao chào năm mới sẽ được tổ chức như dự định, mang đến niềm vui, háo hức cho người dân trước khi bước vào năm mới Nhâm Dần an lành, hạnh phúc.

THANH TIẾN