Sau ASIAD 2018, Indonesia mong muốn đăng cai Olympics 2032

29/05/2018 - 19:28

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chủ tịch Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD) Erick Thohir tiết lộ Indonesia mong muốn đăng cai Olympic năm 2032.

Trong buổi điều trần tại Ủy ban X của Hạ viện ngày 28-5, ông Thohir cho biết Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach sẽ đến Jakarta dự lễ bế mạc ASIAD vào ngày 2-9, và đây là cơ hội để Indonesia đề xuất việc đăng cai Olympics 2032, sau Olympics 2024 tại Paris (Pháp) và Olympics 2028 tại Los Angeles (Mỹ).

Ảnh minh họa.

Sau khi chứng kiến những thành công của ASIAD 18, IOC sẽ lưu tâm đến năng lực của Indonesia trong việc tổ chức một sự kiện thể thao lớn.

Tại cuộc điều trần, ông Thohir cũng giải thích tác động kinh tế, quản lý kỹ thuật, phương án giao thông, đồng thời đưa ra kế hoạch rước đuốc, đặc biệt là kế hoạch lễ khai mạc, bế mạc và chương trình khuyến mãi, an ninh cũng như ngân sách sử dụng cho ASIAD.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho ASIAD còn 81 ngày và thời hạn đăng ký các vận động viên tham gia vẫn còn. Các công tác chuẩn bị khác vẫn đang được tiếp tục thực hiện theo tiến độ./.

Theo Vietnam+