SEA Games 30: Bộ môn xe đạp và wushu đem về huy chương cho Việt Nam

01/12/2019 - 14:28

Sau khi tay đua Đinh Thị Như Quỳnh mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn xe đạp băng đồng cá nhân nữ, vận động viên đồng đội Cà Thị Thơm đã về nhì, giành huy chương bạc.

Trần Xuân Hiệp thi đấu nội dung trường quyền nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Tại SEA Games 30, sáng 1-12, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục nhận thêm tin mừng từ môn đua xe đạp và wushu.

Sau khi tay đua Đinh Thị Như Quỳnh mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn xe đạp băng đồng cá nhân nữ, vận động viên đồng đội Cà Thị Thơm đã về nhì và giành huy chương bạc.

Trong khi đó, tiếp sau đồng đội nữ, võ sỹ wushu Trần Xuân Hiệp đã giành huy chương đồng nội dung trường quyền nam với 9,68 điểm.

Trước đó, ở nội dung tango môn dancesport, Nguyễn Đức Hoà và Nguyễn Thị Hải Yến giành huy chương bạc sau chủ nhà Philippines. Cặp đôi này tiếp tục giành thêm huy chương bạc nội dung Viennese waltz đôi nam nữ môn dancesport.

Chiếc huy chương bạc tiếp theo thuộc về đôi Vũ Hoàng Anh Minh/Nguyễn Trường Xuân ở nội dung slow waltz đôi nam nữ môn dancesport./.

Theo Vietnam+