SEA Games 32: Việt Nam vượt mốc 110 Huy chương Vàng

15/05/2023 - 20:25

Với thêm 4 Huy chương Vàng giành được ở các môn đấu kiếm, cầu mây và vật, đoàn thể thao Việt Nam chính thức vượt mốc 110 Huy chương Vàng tại SEA Games 32, tính đến 15 giờ 30 phút ngày hôm nay (15/5).

Các kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh, Nguyễn Xuân Lợi trên bục nhận huy chương. (Ảnh: TTXVN)

Đấu kiếm mở màn Huy chương Vàng cho Việt Nam trong ngày thi đấu áp chót với chiến thắng 45-31 của Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết, Tô Đức Anh và Nguyễn Xuân Lợi trước các đối thủ Singapore ở chung kết nội dung đồng đội nam kiếm chém.

Đây là Huy chương Vàng thứ 3 của đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 32, sau các chức vô địch ở nội dung đồng đội nữ kiếm chém và đồng đội nam kiếm 3 cạnh ngày hôm qua.

Các cô gái cầu mây Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền xuất sắc đánh bại các vận động viên chủ nhà với tỷ số 2-0 để đăng quang nội dung đôi nữ, đem về tấm Huy chương Vàng thứ 109 cho đoàn Việt Nam.

Đội tuyển vật tiếp tục có ngày thi đấu thăng hoa khi Lại Diệu Thương và Đặng Thị Linh bảo vệ thành công chức vô địch ở 2 hạng cân 68kg nữ và 76kg nữ, giúp Việt Nam vượt mốc 110 Huy chương Vàng.

Bên cạnh 4 Huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 2 Huy chương Bạc ở môn cử tạ và đấu kiếm.

Đô cử Đinh Thị Thu Uyên xếp ở vị trí thứ 2 hạng cân 64kg nữ với tổng cử 194kg (cử giật 96kg và cử đẩy 98 kg).

Trong khi đó, các kiếm thủ Lưu Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Ngọc Luyên, Hà Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Phương thất bại trước tuyển Singapore ở chung kết nội dung đồng đội nữ kiếm chém.

Cũng trong chiều nay, Việt Nam kỳ vọng sẽ đoạt thêm Huy chương Vàng ở môn kickboxing khi Nguyễn Quang Huy vào chung kết nội dung Low-kick hạng cân dưới 57kg. Tại SEA Games 31 diễn ra năm ngoái, Nguyễn Quang Huy xuất sắc vô địch nội dung Low-kick hạng 60kg.

Trong ngày thi đấu áp chót, các vận động viên của chúng ta tham gia thi đấu ở 14 môn tranh huy chương. Tâm điểm sẽ là trận chung kết tranh Huy chương Vàng môn bóng đá nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar.

Theo V.T (Nhân dân)