Sét đánh 50 người thương vong ở Ấn Độ

05/07/2020 - 19:10

Hơn 50 người thương vong sau khi bị sét đánh trúng tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ vào ngày 4-7.

Mỗi năm Ấn Độ có hơn 2.000 người tử vong vì sét đánh. (Ảnh: AP)

Theo kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ, ít nhất 23 người đã tử vong sau khi bị sét đánh trúng tại bang Uttar Pradesh và 29 người khác bị thương.

Giới chức địa phương cho biết, các ca tử vong được ghi nhận tại quận Allahabad, Mirzapur, Kaushambi, Jaunpur và Bhadohi. Trong khi đó, 29 người bị thương hiện nằm viện điều trị với các vết bỏng nghiêm trọng trên cơ thể.

Người đứng đầu bang Uttar Pradesh là ông Yogi Adityanath đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có nạn nhân thiệt mạng. Ngoài ra, ông kêu gọi chính quyền các quận hỗ trợ những gia đình có nạn nhân bị sét đánh khoản tiền trị giá 400.000 rupee (5.536 USD).

Tờ Hindustan Times cho biết thêm, kể từ ngày 15-5 tới nay, 315 người tại bang Uttar Pradesh và Bihar của Ấn Độ đã thiệt mạng do bị sét đánh trúng. Nhiều nạn nhân là nông dân đang làm việc trên các cánh đồng trong điều kiện mưa lớn và có sấm chớp.

Trên toàn lãnh thổ Ấn Độ, mỗi năm có hơn 2.000 người chết vì trúng sét.

Theo MINH THU (Infonet)