
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu phân tích những rào cản khiến nữ nông dân khó tiếp cận vốn, đất đai, đào tạo nghề, khoa học - kỹ thuật, thông tin thị trường và chính sách an sinh xã hội. Gánh nặng chăm sóc gia đình cũng hạn chế thời gian tham gia tập huấn và tham gia các quyết định sản xuất của phụ nữ.
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, đến tháng 4/2026, toàn tỉnh có 34 hợp tác xã và 151 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý hoặc tham gia quản lý, với hơn 2.000 thành viên.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp đề nghị các cấp, ngành tăng cường hướng dẫn để nông dân thực hành sản xuất an toàn, nhất là trong môi trường thường xuyên tiếp xúc máy móc, hóa chất và điều kiện thời tiết rủi ro.
Đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ học nghề, tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và các chuỗi liên kết, qua đó nâng khả năng tiếp cận sinh kế và chính sách an sinh xã hội.
Tin và ảnh: AN LÂM