Singapore và Indonesia tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới

24/10/2021 - 14:31

Singapore ghi nhận 3.598 ca mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 169.261 ca; trong khi Indonesia cũng có thêm 802 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 23-10.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại Đông Nam Á, Singapore ngày 23/10 ghi nhận 3.598 ca mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 169.261 ca.

Bộ Y tế Singapore (MOH) nêu rõ trong số các ca mới có 2.804 ca lây nhiễm cộng đồng, 790 ca tại khu nhà ở của lao động nhập cư và bốn ca nhập cảnh. Hiện có 1.680 ca phải nhập viện, trong đó có 269 bệnh nhân phải thở oxy, 58 bệnh nhân nặng đã được đặt nội khí quản tại khoa chăm sóc đặc biệt (ICU) và 91 bệnh nhân tạm thời ổn định cũng đang được theo dõi chặt chẽ tại khoa này.

MOH cho biết thêm, với sáu ca bệnh không qua khỏi, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Singpare hiện tăng lên 300 ca.

Tính đến ngày 22/10, 85% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có tới 84% đã được chủng ngừa đầy đủ.

Tại Indonesia, Bộ Y tế ghi nhận 802 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 23/10, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 4.239.396 ca.

Ngoài ra, với thêm 23 bệnh nhân không qua khỏi, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này hiện lên tới 143.176 ca.

Bộ trên cũng cho biết đã có thêm 1.066 bệnh nhân bình phục và được xuất viện, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 4.081.417 người.

Đáng chú ý, cho đến nay, ít nhất 112,27 triệu người ở Indonesia đã tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên, trong đó 67,16 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ và khoảng 1,09 triệu người đã tiêm mũi thứ ba.

Kể từ ngày 23/10, 59 công viên ở thủ đô Jakarta đã mở cửa trở lại và hoạt động với công suất 25% cho đến 21 giờ tối theo giờ địa phương.

Theo MINH TÂM (TTXVN)