Số ca mắc, tử vong tiếp tục tăng tại điểm nóng ở châu Phi, Trung Đông

01/07/2020 - 10:14

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Nam Phi đã tăng lên tới hơn 150.000 người, 2.657 ca tử vong; Israel xác nhận thêm 803 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 25.244 ca.

Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh tại trường học ở Tembisa, Ekurhuleni, Nam Phi. (Ảnh: AFP-TTXVN)

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm tại một số điểm nóng về dịch bệnh tại các khu vực châu Phi và Trung Đông.

Bộ Y tế Nam Phi ngày 30-6 thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại nước này đã tăng lên tới hơn 150.000 người, trong đó có 2.657 ca tử vong.

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 6.945 ca mắc COVID-19 và 128 ca tử vong. Trong tổng số 151.209 ca mắc bệnh, 73.500 ca đã hồi phục và xuất viện, chiếm tỷ lệ 48,6%.

Theo thống kê, tỉnh Western Cape, nơi có thành phố du lịch toàn cầu Cape Town, có số ca mắc COVID-19 cao nhất với 62.481 ca, trong đó có 1.895 ca tử vong. Tiếp sau đó là tỉnh Gauteng với thủ đô Pretoria và thành phố Johannesburg có 42.881 ca mắc và 216 ca tử vong.

Liên quan đến độ tuổi, những người mắc COVID-19 trong độ tuổi từ 60-69 tuổi có tỷ lệ tử vong cao nhất với 26%, tiếp theo đó là 50-59 tuổi với 23%, 70-79 tuổi với 18% và 40-49 tuổi với 12%.

Cùng ngày, Bộ Y tế Ai Cập thông báo nước này phát hiện thêm 1.557 ca mắc, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia Bắc Phi này lên 68.311 ca.

Ai Cập cũng ghi nhận thêm 81 bệnh nhân tử vong do COVID-19, theo đó tổng số ca tử vong do dịch bệnh nguy hiểm này ở Ai Cập đã lên đến 2.953 người. Hiện trung bình mỗi ngày Ai Cập ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm mới.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban khoa học chống dịch COVID-19 thuộc Bộ Y tế Ai Cập, Tiến sỹ Hossam Hosni cho biết trong vòng hai tuần tới Ai Cập sẽ công bố một loại thuốc điều trị COVID-19 hiệu quả.

Theo ông Hosni, Ai Cập là quốc gia duy nhất ở Trung Đông có thể tự sản xuất thuốc điều trị COVID-19 trong nước.

Tại Gabon, Chính phủ nước này tuyên bố sẽ mở cửa trở lại các chuyến bay quốc tế kể từ 1-7, dù tình hình dịch bệnh tại quốc gia Trung Phi này vẫn diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Libreville, Thủ tướng Gabon Julien Nkoghe Bekalé cho biết Chính phủ đã thực hiện giai đoạn một nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp dụng để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Theo đó, sẽ mở lại không phận dành cho các đường bay quốc tế kể từ 1-7 với giới hạn mỗi hãng hàng không thực hiện 2 chuyến-tuần.

So ca mac, tu vong tiep tuc tang tai diem nong o chau Phi, Trung Dong hinh anh 2

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Libreville, Gabon. (Ảnh: AFP-TTXVN)

Chính phủ Gabon cũng cho phép nối lại các hoạt động giao thông trên toàn lãnh thổ. Khung giờ giới nghiêm từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau được áp dụng trên toàn quốc từ cuối tháng Tư vừa qua nay sẽ được nới lỏng xuống từ 20h đến 5h.

Nhà chức trách cũng cho phép mở lại các nhà hàng và khách sạn trên cả nước, tuy nhiên các quán bar và câu lạc bộ đêm sẽ vẫn đóng cửa.

Theo Thủ tướng Bekalé , Chính phủ Gabon cố gắng vừa đảm bảo tình trạng khẩn cấp y tế vừa khôi phục kinh tế và xã hội.

Tính đến chiều 30-6, Gabon ghi nhận tổng cộng 5.394 ca mắc COVID-19 và 42 ca tử vong. Hiện một số quốc gia châu Phi đã thông báo nối lại các chuyến bay quốc tế trong tuần này, trong đó có Senegal, Côte d'Ivoire và Liberia.

Oman cùng ngày đã ghi nhận thêm 1.010 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 40.070 ca. Số ca tử vong tại Oman tăng thêm bảy ca lên 176 ca. Trong khi đó, số ca phục hồi và xuất viện tăng lên 23.425 ca sau khi thêm 1.003 bệnh nhân được chữa khỏi.

Cũng trong ngày 30-6, Bộ Y tế Israel xác nhận thêm 803 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 25.244 ca. Đây là số ca mắc trong một ngày cao nhất ở Israel kể từ khi dịch bùng phát tại nước này hồi tháng Ba vừa qua. Số ca tử vong tăng từ 319 lên 320 ca, trong khi số ca bệnh nặng tăng lên 52 ca. Số ca phục hồi tăng lên 17.341 ca sau khi thêm 123 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Bộ Y tế Palestine công bố thêm 322 ca mắc và hai ca tử vong tại Bờ Tây, nâng tổng số ca mắc tại vùng lãnh thổ này lên 2.765 ca, trong đó có 10 ca không qua khỏi.

Theo Vietnam+